Bà Rịa-Vũng Tàu nỗ lực 'xanh hóa' để thực hiện Chỉ thị 15 sau ngày 15/8

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh đề ra mục tiêu đến hết ngày 15/8 cơ bản đưa các 'vùng đỏ' trở lại 'vùng xanh' an toàn, sau đó địa phương sẽ cân nhắc áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện “vùng xanh” (vùng an toàn) đang chiếm phần lớn ở các địa phương của tỉnh, còn lại rất ít vùng nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu từ nay đến 15/8, toàn tỉnh sẽ “xanh hóa” dần những vùng vàng, cam. Giai đoạn này “vùng xanh” sẽ chiếm 2/3 bản đồ dịch tễ, 1/3 là “vùng cam, vàng”, không còn “vùng đỏ”.

Bản đồ dịch tễ của Bà Rịa-Vũng Tàu đến ngày 15/8 sẽ cơ bản toàn vùng xanh.

Bản đồ dịch tễ của Bà Rịa-Vũng Tàu đến ngày 15/8 sẽ cơ bản toàn vùng xanh.

Đến 15/8, về căn bản tỉnh sẽ chuyển sang trạng thái bình thường, theo đó 7 trong số 8 huyện, thị, thành phố sẽ được chuyển hóa sang “vùng xanh”, trừ thị trấn Long Hải (huyện Long Điểm) vẫn còn là điểm nóng.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung triển khai đồng loạt các giải pháp như: tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng, phòng chống lây nhiễm trong khu cách ly; siết chặt quản lý các trường hợp cách ly tập trung, đồng thời triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà.

“Sau khi kết thúc áp dụng Chỉ thị 16 vào ngày 15/8, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn từ 15 đến 25/8 thì mục tiêu của tỉnh là làm sao 7 trong số 8 huyện, thị xã, thành phố đạt trạng thái bình thường mới. Việc áp dụng biện pháp giãn cách và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ căn cứ tình hình diễn biến cụ thể vào ngày 25/8”, ông Xinh nhấn mạnh./.

PV/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ba-ria-vung-tau-no-luc-xanh-hoa-de-thuc-hien-chi-thi-15-sau-ngay-158-881764.vov