Nghĩa tình chuyến xe 'CEP - Chia sẻ yêu thương'

Để hỗ trợ, giúp đỡ những công nhân, người lao động (NLĐ) còn khó khăn ở TP Hồ Chí Minh, những ngày qua, Tổ chức Tài chính vi mô CEP thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình chuyến xe 'CEP-Chia sẻ yêu thương' mang lại sự an tâm về cuộc sống cho những hoàn cảnh yếu thế.

CEP phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện đưa chuyến xe đến gần hơn với công nhân, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Mỗi người được nhận phần quà 10kg gạo trị giá 150.000 đồng. Đối với những trường hợp khó khăn hơn sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng trị giá một triệu đồng để NLĐ có thể tự mua những nhu yếu phẩm cần thiết.

Người lao động hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chuyến xe “CEP-Chia sẻ yêu thương”.

Người lao động hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chuyến xe “CEP-Chia sẻ yêu thương”.

Nhận túi quà từ chuyến xe “CEP-Chia sẻ yêu thương”, bà Trần Thị Hân, ở quận 10 xúc động: “Từ khi dịch bệnh diễn ra, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính nên cuộc sống vất vả hơn trước. Nhận được sự hỗ trợ từ CEP, tôi cảm động lắm, sẽ giảm bớt gánh nặng lo cái ăn cho gia đình”. Còn ông Lê Văn Năm, ở huyện Củ Chi bộc bạch: “Tôi làm nghề chạy xe ôm nên có vay vốn hỗ trợ từ CEP để phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi dịch bùng phát, tôi được CEP kéo dài thời gian trả nợ mà không phát sinh lãi nên gia đình cũng bớt đi nỗi lo. Chúng tôi còn được nhận gạo từ chuyến xe yêu thương của CEP, thật sự là món quà có ý nghĩa trong giai đoạn này”.

Theo ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP, chuyến xe chủ yếu hỗ trợ những NLĐ có vay tiền từ CEP bị mất việc làm, giảm thu nhập do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản… Dự kiến, CEP sẽ hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho khoảng 18.000 người. Đặc biệt, hơn 700 trường hợp thành viên khó khăn nhất sẽ được nhận trợ cấp một triệu đồng.

Chuyến xe “CEP-Chia sẻ yêu thương” là hoạt động cụ thể, thiết thực trong toàn bộ chương trình “CEP-Chia sẻ yêu thương” được khởi động từ giữa tháng 4-2020. Chương trình sẽ hỗ trợ về tín dụng và phát triển cộng đồng. Trong đó, CEP triển khai gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho việc giảm lãi suất, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn; hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng ngành giáo dục; cho vay khẩn cấp đối với khách hàng khó khăn đặc biệt. Việc miễn, giảm lãi, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ có thể kéo dài đến sau 3 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.

Ông Hoàng Văn Thành cho biết thêm: “Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tập thể cán bộ, nhân viên của CEP chung tay đóng góp 200 triệu đồng hỗ trợ thêm những thành viên khó khăn khác... Mong rằng, với sự hỗ trợ của CEP sẽ tiếp thêm động lực để công nhân, NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghia-tinh-chuyen-xe-cep-chia-se-yeu-thuong-616763