'Nghĩa tình đồng đội' - 'Nhịp cầu gắn kết yêu thương'

Là cán bộ đang công tác trong quân đội, tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục 'Nghĩa tình đồng đội' đăng tải trên trang 6 của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) hằng ngày vào thứ tư hằng tuần. Thông qua mỗi bài viết là một câu chuyện về những hoàn cảnh đặc biệt.

Đó có thể là trường hợp đồng đội của mình hiện đang công tác tại các đơn vị bị mắc bệnh hiểm nghèo, hay đó là vợ hoặc con của các quân nhân, các cựu quân nhân, những thương binh, liệt sĩ đang mắc trọng bệnh, gia đình khó khăn cần sự giúp đỡ, đùm bọc, sẻ chia của đồng đội và mọi người trong xã hội. Thông qua các bài viết của chuyên mục như “Nhịp cầu gắn kết yêu thương” đến các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân giúp đỡ, sẻ chia, đồng hành cùng quân nhân và gia đình họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Có rất nhiều trường hợp đã được Quỹ "Nghĩa tình đồng đội” của Báo QĐND giúp đỡ, có thể kể ra như trường hợp con gái của Thượng úy QNCN Mai Thị Hiền, nhân viên báo vụ, Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) bị mắc hội chứng thận hư. Hơn 10 năm qua, cháu phải lọc máu, nằm viện dài ngày để điều trị, gia đình đã hết sức cố gắng chạy chữa thuốc thang, nhưng bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hiền, Báo QĐND đã có bài viết “Gia đình quân nhân lo chạy chữa bệnh cho con”. Sau đó đại diện Quỹ "Nghĩa tình đồng đội” của báo đã đến đơn vị động viên, trao quà tặng gia đình Thượng úy QNCN Mai Thị Hiền. Cùng với đó, đơn vị tổ chức phát động cán bộ, nhân viên trong đơn vị đóng góp, ủng hộ hơn 70 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Hiền chữa bệnh cho con. Và còn rất nhiều trường hợp khác được giúp đỡ thông qua nhịp cầu nhân ái của báo cùng các tấm lòng hảo tâm.

Mong rằng, thời gian tới, Báo QĐND tích cực tuyên truyền, giúp đỡ để nhiều đồng chí, đồng đội gặp khó khăn được quan tâm và chia sẻ. Đây là nguồn động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ chúng tôi yên tâm tư tưởng, yêu mến, gắn bó với công việc, đơn vị, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tốt hơn nữa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

ĐÀO HIỆP

(Sư đoàn 395, Quân khu 3)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-nhip-cau-gan-ket-yeu-thuong-599665