Nghĩa tình đồng hương

Giới thiệu sinh viên (SV) nhận học bổng, tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học là những hoạt động thiết thực của Liên Chi hội (LCH) SV Cà Mau (Trường Đại học Cần Thơ) để hỗ trợ hội viên trong học tập. Bên cạnh đó, LCH tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng, gắn kết tình đồng hương, giúp SV rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

Giúp nhau học tập

LCH sinh viên Cà Mau hiện có 9 Chi hội trực thuộc với gần 1.000 hội viên, trong đó, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm tiếp sức đến trường cho hội viên, hằng năm, LCH khảo sát, tìm hiểu SV vượt khó học tốt để giới thiệu nhận học bổng từ các doanh nghiệp, Hội Khuyến học tỉnh. Điển hình như học bổng “Gieo hạt giống tương lai” của Công ty Khí Cà Mau. Năm học 2017-2018, 5 SV có thành tích học tập khá, giỏi, gia cảnh khó khăn được xét tặng học bổng “Gieo hạt giống tương lai” (mỗi suất 15 triệu đồng/năm). LCH trưởng Lưu Bá Phúc, SV ngành Sư phạm Toán học, chia sẻ: “Học bổng này được xét trao hằng năm cho SV có hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm trung bình từ 7,5/10 trở lên, mỗi suất 15 triệu đồng/năm và sẽ được duy trì suốt thời gian học đại học nếu đạt kết quả học tập khá, giỏi”. Theo Phúc, đây là động lực để các bạn nỗ lực vươn lên trong học tập.

LCH SV Cà Mau ra quân san lấp mặt bằng tuyến giao thông xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh do LCH SV Cà Mau cung cấp.

Từ nguồn học bổng này, nhiều SV có điều kiện học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình em Trịnh Huỳnh Hoa, SV ngành Kinh doanh thương mại rất khó khăn. Cha làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, còn mẹ Hoa làm thuê ở huyện U Minh, kiếm tiền chăm lo cho em gái của Hoa đang học lớp 11. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, ngoài giờ học, Hoa làm phục vụ quán nước, với thù lao 13.000 đồng/giờ. Dù vất vả nhưng Hoa luôn ý thức vươn lên trong học tập, năm học nào cũng đạt loại Giỏi. Biết gia cảnh khó khăn của Hoa, 2 năm liên tiếp (2017 và 2018), LCH giới thiệu Hoa nhận học bổng “Gieo hạt giống tương lai”. Hoa bộc bạch: “Học bổng không chỉ giúp em có chi phí học tập, trang trải cuộc sống mà còn thôi thúc em cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt”.

Bên cạnh đó, LCH vận động nhiều suất học bổng, miễn, giảm chi phí học tiếng Anh, chia sẻ giáo trình, sách tham khảo; phát động SV tham gia phong trào “SV lên lớp đầy đủ”, “Học nghiêm túc, thi trung thực”, “Mùa thi nghiêm túc”. Đồng thời, tổ chức 3 hoạt động hướng dẫn, giúp SV tìm hiểu phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học. Qua đó, năm học 2017-2018, LCH có 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do hội viên làm chủ nhiệm.

Tạo môi trường rèn luyện

Nhằm thắt chặt tình đồng hương, LCH tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu về lịch sử - văn hóa, phát động thực hiện phong trào tình nguyện các huyện tại tỉnh Cà Mau. LCH trưởng Lưu Bá Phúc cho biết: “Định kỳ hằng năm, LCH tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Trường Đại học Cần Thơ và tỉnh Cà Mau; hành quân về nguồn ở các địa chỉ đỏ kết hợp thăm và tặng quà gia đình chính sách”. Thông qua các hoạt động thực tế, SV hiểu rõ hơn truyền thống lịch sử quê hương, đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội giúp ích quê hương. Nổi bật là Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” hằng năm, thu hút hơn 200 SV đăng ký tham gia. Giai đoạn 2016-2018, ở các mặt trận hè tỉnh Cà Mau, LCH lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên 500m đường giao thông, trị giá 12 triệu đồng; sơn sửa 1 điểm trường, trồng 2 vườn thuốc nam, giặm vá 12km đường… Bên cạnh đó, các Chi hội nhận nuôi dưỡng 5 người già neo đơn, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm và tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật trong tỉnh.

2 năm liền tham gia Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” tại huyện Trần Văn Thời và huyện Năm Căn, Nguyễn Hoài Nam, SV ngành Sư phạm Vật lý, chia sẻ: “Từng chứng kiến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng sâu, mỗi dịp hè, em sắp xếp về quê tham gia giúp bà con sửa chữa cầu, đường giao thông, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…”.

Hằng năm, LCH phối hợp LCH SV Cà Mau các trường đại học: Tây Đô, Y Dược Cần Thơ, Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang), Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức chương trình văn nghệ “Sáng mãi Hòn Khoai”; giao lưu, chia sẻ các mô hình hay trong phong trào SV. Thời gian tới, LCH đổi mới các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu thực tế địa phương và năng lực, sở trường SV. Qua đó, góp phần giáo dục lối sống trách nhiệm, tạo môi trường giúp hội viên rèn luyện cũng như thắt chặt hơn nữa tình đồng hương.

QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/nghia-tinh-dong-huong-a104039.html