Nghĩa tình người công nhân điện lực

Dành khoảng thời gian cuối tuần, giờ nghỉ để hoạt động xã hội là đặc thù tình nguyện của tuổi trẻ ngành điện TP Hồ Chí Minh. Bước chân, bàn tay của người công nhân điện lực thành phố đã đến những vùng sâu, vùng xa, vùng ngoại thành và những gia đình chính sách, hộ dân hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa, thay mới miễn phí đường dây diện, bóng đèn và trao những phần quà thiết thực tri ân.

Thiết thực Ngày lao động Cộng sản

Cùng với đoàn viên, thanh niên ngành điện TP Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp, chúng tôi đến thăm, phụ giúp dọn dẹp nhà cửa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh, ngụ phường 12, quận 4. Trong không khí ấm áp, thân tình, tuổi trẻ các đơn vị được nghe Mẹ Hạnh kể lại những kỷ niệm vui, hào hùng trong năm tháng kháng chiến gian khổ. Mẹ có chín người con và hai người đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Mẹ Hạnh xúc động nói: “Nhìn thấy các con tới thăm, trò chuyện với mẹ, mẹ vui và thấy ấm lòng lắm. Mẹ xem các con như những người thân trong gia đình. Mẹ mong các con không ngừng trưởng thành, phát huy sức trẻ trong thời kỳ mới để cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển”.

 Công nhân ngành điện TP Hồ Chí Minh lắp đặt hệ thống điện mặt trời trao tặng Nhà Thiếu nhi Thành phố.

Công nhân ngành điện TP Hồ Chí Minh lắp đặt hệ thống điện mặt trời trao tặng Nhà Thiếu nhi Thành phố.

Anh Lê Hoàng Nam, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với một số tổ chức Đoàn của địa phương để thực hiện Ngày lao động Cộng sản, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020). Các hoạt động góp phần tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của người lao động nghèo, gia đình chính sách, thiếu nhi trên địa bàn thành phố”.

Gác lại những việc riêng, tuổi trẻ ngành điện và các đơn vị đã dành ngày nghỉ, giờ nghỉ cùng chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa “Ngày lao động Cộng sản” như: Thực hiện cải tạo chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn, công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”, lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại các tuyến hẻm, công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội” sửa chữa hệ thống điện và tặng quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn, trao tặng quà cho gia đình khó khăn và học sinh vượt khó học tốt.

Khuyến khích sử dụng năng lượng sạch

Đón nhận công trình điện năng lượng mặt trời mái nhà do Đoàn Thanh niên EVNHCMC trao tặng, ông Hà Tài Sáu, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh phấn khởi: “Công trình sẽ giúp đơn vị tiết kiệm chi phí điện sinh hoạt để tăng chi phí cho hoạt động chăm lo thiếu nhi, các phong trào hội, đội thành phố. Công trình này còn là mô hình để các em thiếu nhi thành phố tham quan, học tập, tìm hiểu về hệ thống điện năng lượng mặt trời, công trình sử dụng năng lượng xanh, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu... của thành phố”. Cùng niềm vui với Nhà Thiếu nhi Thành phố, cô Đinh Thị Liễu, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ cho biết: “Cơ sở của trường ở ấp đảo Thiềng Liềng vừa được Đoàn Thanh niên EVNHCMC trao tặng một hệ thống điện mặt trời mái nhà. Công trình là niềm cổ vũ, động viên cho thầy và trò ở vùng ấp đảo xa xôi, còn gặp nhiều khó khăn. Đây không chỉ là nguồn năng lượng xanh mà còn góp phần giúp nhà trường tiết kiệm chi phí tiền điện, giảm áp lực điện lưới đến với địa bàn. Từ đó, có thêm kinh phí để chăm lo những hoạt động giáo dục khác".

Những ngày qua, bước chân người công nhân điện lực TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đã đến các cơ sở giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em, người già neo đơn, khuyết tật trên địa bàn để lắp đặt miễn phí điện mặt trời mái nhà trong chương trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”. Qua đó, tăng cường tuyên truyền sử dụng năng lượng xanh, cải thiện môi trường thành phố. Đoàn Thanh niên EVNHCMC còn phối hợp các tổ chức Đoàn các địa phương triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên vì an sinh xã hội như sửa chữa hệ thống điện cho các hộ gia đình khó khăn, cải tạo các khu chung cư, tuyến hẻm mất mỹ quan, an toàn trên địa bàn.

Chị Đặng Mỹ Ly, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNHCMC cho biết, công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ ngành điện và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Thành phố cùng tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình. Với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò xung kích tình nguyện thanh niên cùng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo từ tự nhiên để bảo vệ môi trường. Đến nay, Đoàn thanh niên EVNHCMC đã phối hợp cùng nhiều đơn tài trợ, lắp đặt miễn phí 12 công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái với tổng công suất 63,58 kWp.

Hiệu quả của hệ thống điện năng lượng mặt trời trong việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều đơn vị, hộ gia đình và xã hội. Đến nay, toàn thành phố có hơn 4.400 khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất đạt 51,92 MWp. Theo ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, ngành điện muốn gửi gắm đến khách hàng hãy luôn quan tâm đến việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, vì lợi ích của mỗi gia đình và sự an toàn của cả cộng đồng. Đồng thời, mong muốn các khách hàng sử dụng điện đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà để không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình, đơn vị mà còn có ý nghĩa lớn trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghia-tinh-nguoi-cong-nhan-dien-luc-606734