Nghĩa tình TH qua những lớp học tiếng Anh ở huyện Nghĩa Đàn

Đến thăm Khu tổ hợp Trang trại bò sữa ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về lớp học tiếng Anh cho trẻ em ở một huyện nghèo...

Đến Nghĩa Đàn hôm nay, ai cũng nhận thấy đã có một sự đổi thay đáng kể. Từ một huyện nghèo, khó khăn, Nghĩa Đàn đã vươn lên trở thành một huyện nông nghiệp công nghệ cao, được Đảng bộ tỉnh Nghệ an xác định xây dựng trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc Nghệ An.

10 năm trở lại đây, Nghĩa Đàn cơ bản “thay da đổi thịt”, từ con số không huyện Nghĩa Đàn đã xây dựng được khu hành chính mới hiện đại, kiểu mẫu, đưa các dự án lớn của tỉnh vào địa bàn như: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung theo quy mô công nghiệp hoàn thành giai đoạn 1 (350 triệu USD), dự án lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có sức lan tỏa rộng rãi cho các dự án tiếp theo đứng chân trên đất huyện.

Cùng với việc hình thành khu công nghiệp, hệ thống đường giao thông liên xã, liên huyện hoàn thành, các công trình lớn như Bệnh viện, Khu trung tâm hành chính, các khu tái định cư theo tiêu chuẩn nông thôn mới đã tạo nên một huyện Nghĩa Đàn với một diện mạo mới. Một huyện Nghĩa Đàn năng động sáng tạo, đời sống nhân dân được nâng lên một tầm cao mới.

Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục ngày càng được nâng lên rõ rệt, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được chăm lo tích cực. Trong đó, công tác giáo dục đã có nhiều khởi sắc, từng bước cải thiện vị thứ, vươn từ tốp trung bình lên tốp xuất sắc của tỉnh. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có bước tiến lớn, năm 2008 có 14 trường, sau 10 năm đã tăng lên 47/69 trường, đạt tỷ lệ 68,11%. Nghĩa Đàn đã có 46/69 trường đạt chuẩn Quốc Gia. Từ năm 2017, Nghĩa Đàn được công nhận đơn vị đạt chuẩn xóa mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3 trước 2 năm.

Đặc biệt, từ một huyện nghèo, phong trào học tiếng Anh đã được nhân lên và mở rộng cùng với chuyên gia của Công ty CPTP TH. Từ năm 2015, với sự giúp đỡ, trực tiếp từ vợ TGĐ Nhà máy sữa người Isaraen, những lớp học tiếng Anh, dạy tiếng Anh cho trẻ em đã khai trương, trở thành thường niên với phong trào Festival English hằng năm.

Từ năm 2015, Ngày hội English Festival day đã được tổ chức dưới hình thức thi Rung chuông vàng, phong trào học luyện tiếng Anh được duy trì thường xuyên tại trường tiểu học Nghĩa Lâm và tiểu học Nghĩa Sơn phối hợp với công ty CPTP sữa TH.

Hằng năm dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của phòng GD&ĐT huyện, Thường trực Hội đồng Đội huyện Nghĩa Đàn, Công ty CPTP TH đông đảo các em học sinh vẫn hăng say tham gia học và luyện tiếng Anh với sự giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia nước ngoài cũng như cán bộ nghiệp vụ của Công ty CPTP TH.

Hội thi Rung chuông vàng “Ngày hội Tiếng Anh” là hoạt động giáo dục thường xuyên của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em có dịp thể hiện các kỹ năng cần thiết trong việc học tiếng Anh.

Để tạo sự mới mẻ trong ngày hội tiếng anh mỗi năm, hình thức được tổ chức theo format “ đường lên đỉnh Olimpia”. Mỗi đội có 5 em học sinh tham gia sẽ trải qua các phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích bằng các câu hỏi kiến thức hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Qua đây các em không chỉ thể hiện được các kiến thức về môn học tiếng Anh thông qua các câu hỏi trắc nghiệm ở phần thi “ khởi động” mà còn thể hiện được sự thông minh, nhanh nhạy ở phần “ vượt chướng ngại vật” và khả năng nghe, nói, hiểu ở các phần thi khác. Hội thi đã diễn ra hết sức sôi động, kịch tính khi hai đội thể hiện sự ngang sức ngang tài.

Ngày hội tiếng Anh là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giúp học sinh vùng dự án nâng cao khả năng học tiếng anh của công ty sữa TH. Hiện tại mỗi tuần các học sinh trường tiểu học Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn sẽ được các tình nguyện viên của công ty sữa TH dạy 1 tiết học về môn tiếng Anh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nghia-tinh-th-qua-nhung-lop-hoc-tieng-anh-o-huyen-nghia-dan-d138774.html