Nghĩa tình, trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mặc dù trên địa bàn tỉnh Long An chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng công tác phòng chống được triển khai rất khẩn trương, nghiêm túc. Cùng với các cấp, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm phục vụ tại các khu cách ly tập trung.

 Bệnh viện dã chiến kiêm khu vực cách ly số 1 Trường Quân sự tỉnh Long An.

Bệnh viện dã chiến kiêm khu vực cách ly số 1 Trường Quân sự tỉnh Long An.

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Sở Y tế và các ngành có liên quan triển khai Bệnh viện dã chiến kiêm khu vực cách ly số 1 tại Trường Quân sự tỉnh (huyện Bến Lức). Cùng với đó là các khu cách ly tập trung của tỉnh đặt tại doanh trại các đơn vị: Đội K73, 6 Đại đội bộ binh biên giới các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đứa Huệ, Thạnh Hóa và Thị xã Kiến Tường. Theo Đại tá Trịnh Văn Xa, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An, LLVT tỉnh quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản lĩnh, xác định ý chí quyết tâm trong việc phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập thêm các điểm cách ly tập trung. Bộ CHQS tỉnh đã sẵn sàng cơ sở vật chất, huy động lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phục vụ công dân tại khu vực cách ly với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tại bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Quân sự tỉnh, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh đã thể hiện tinh thần phục vụ tận tình của trong việc đón tiếp, chăm sóc những người về từ vùng dịch đến cách ly nên ngay từ ngày đầu tiếp nhận, khu vực cách ly này hoạt động khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình. Đại úy Nguyễn Văn Ngoan, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là phối hợp với các lực lượng bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và quân tư trang, nhu yếu phẩm, phục vụ công dân khu vực cách ly. Chúng tôi quan tâm, chăm sóc chu đáo đến từng bữa cơm, giấc ngủ, các điều kiện sinh hoạt của người cách ly. Đặc biệt, đối với người lớn tuổi và các cháu nhỏ càng phải chăm sóc tận tình, chu đáo từ việc cho uống sữa, ăn cháo, kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt hàng ngày”.

Thượng úy, bác sĩ Đỗ Tấn Phương, Bộ CHQS tỉnh Long An) cho biết thêm: “Công dân khi vào khu vực cách ly được cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi truyền thông, khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực. Hằng ngày, những người đang cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Trong số cách ly đó còn có những người cao tuổi được cán bộ, chiến sĩ quan tâm, chăm sóc đặc biệt như nấu cơm riêng, chọn thức ăn phù hợp, dễ tiêu hóa”.

Y, bác sĩ quân y kiểm tra thân nhiệt nhân dân trong khu vực cách ly.

Thực hiện cách ly tại địa điểm này, chị Võ Thị Thu Hà (huyện Tân Trụ, Long An) trở về nước từ Canada bộc bạch: “Tôi rất khâm phục trách nhiệm, tình cảm của các chú bộ đội trong phục vụ người cách ly. Các anh xem chúng tôi như người thân trong gia đình, sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn, chia sẻ những khó khăn giúp chúng tôi cảm thấy an tâm thực hiện đúng quy định cách ly của ngành y tế. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, bộ đội đối với người cách ly”.

Đến khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện biên giới Mộc Hóa, chúng tôi chứng kiến được cường độ làm việc rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện. Các anh tất bật với nhiệm vụ từ khi người dân trong khu cách ly chưa thức dậy và kết thúc lúc mọi người đã đi ngủ. Cán bộ, chiến sĩ luôn động viên, san sẻ, chu toàn mọi phần việc được phân công, không để người dân trong khu cách ly cảm thấy không thoải mái hoặc có tâm lý căng thẳng. Thượng úy Trương Công Bình, Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa tâm sự: “Thời gian đầu, một vài người vào cách ly còn có thái độ khó chịu nhưng khi được cán bộ, chiến sĩ tận tình giải thích, tuyên truyền, người cách ly đã thực hiện đúng biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị còn lắp đặt wifi miễn phí để những người cách ly thuận tiện liên lạc với gia đình, bố trí tivi để họ cập nhật tin tức và giải trí”.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An đều làm việc tận tâm, trách nhiệm trong công tác bảo đảm cách ly, luôn thực hiện “3 sau, 3 trước”: Ăn sau, ngủ sau, sinh hoạt sau và thức dậy trước, làm việc trước, trách nhiệm trước. Khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dù vất vả, khó khăn nhưng niềm vui lớn nhất của LLVT tỉnh là sức khỏe của công dân đang cách ly tập trung luôn được bảo đảm và khi hết thời hạn được trở về gia đình an toàn. Những hình ảnh, việc làm, sự quan tâm, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tại các khu cách ly góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG – TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nghia-tinh-trach-nhiem-trong-phong-chong-dich-benh-covid-19-615240