Nghĩa tình với người lao động của chú Sáu!

Nhớ lại cách đây đúng 15 năm (2003), Thủ tướng Phan Văn Khải về thăm và làm việc với Cty cà phê tỉnh Gia Lai trong bối cảnh ngành cà phê vô cùng khó khăn, an ninh chính trị ở Tây Nguyên diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Nông trường Ia Pat, thuộc Tổng Công ty cà phê Gia Lai (năm 2003)

Chăm lo ngay đời sống người lao động

Lúc đó, tôi là giám đốc Cty càphê Gia Lai- Một doanh nghiệp (DN) đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề. Các ngân hàng tìm cách thoái vốn để thu nợ, BHXH thì dừng thanh toán chế độ, các cơ quan quản lý tập trung kiểm tra, thanh tra, đời sống người lao động (NLĐ) vô cùng khó khăn, giá càphê xuống mức thấp chưa từng có (800đ/kg cà phê tươi, 4200đ/kg cà phê nhân)...

Tại Hội nghị thường niên Thủ tướng Chính phủ gặp doanh nghiệp toàn quốc, tổ chức ở Hội trường Thống nhất TPHCM… trong lúc giải lao, tôi đã mạnh dạn tìm gặp và báo cáo nhanh với Thủ tướng. Tôi nói với Chú Sáu Khải: “Tình hình Tây Nguyên đang rất phức tạp, giá cà phê thấp quá, nên đời sống nhân dân nói chung và người trồng cây cà phê nói riêng khó khăn quá chú à. Có dịp chú ra thăm và giúp Cty cháu với.”

Thủ tướng nói: “Văn phòng Chính phủ sắp xếp để Thủ tướng sớm về thăm Tây Nguyên và Cty”. Và 2 tháng sau, Thủ tướng về thăm; trong đoàn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và đại diện một số bộ, ngành khác... Phía tỉnh có anh Nguyễn Vĩ Hà - Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo: Phải chăm lo ngay đời sống công nhân lao động (CNLĐ), yêu cầu ngân hàng phải cho khoanh nợ, giãn nợ, không để lãi suất quá hạn; BHXH phải đảm bảo chế độ chính sách cho NLĐ...

Tôi nhớ mãi đến lời dặn của Chú Sáu:“Phải cố giữ và phát triển cây càphê, vì càphê là thế mạnh của Tây Nguyên, đặc biệt là cà phê Robusta, không được phá bỏ cho dù giá có xuống thấp. Càphê là cây công nghiệp dài ngày, phải kiên trì, DN phải tính toán để giảm chi phí, điều chỉnh cơ cấu đầu tư để hạ giá thành sản phẩm... Phải xây dựng cho được thương hiệu cà phê Gia Lai để xuất khẩu ra thị trường quốc tế và tiêu thụ trong nước”.

Thủ tướng chỉ lối ra

Sau khi tham khảo thị trường ở một số nước Nam Mỹ, nơi sản xuất cà phê nhiều như Colombia, Venezuela, Brasil. Pêru,… Sau chuyến đi, tôi đã chủ động báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng NNPTNT Lê Huy Ngọ cho tiếp tục đầu tư để nâng cao năng suất vườn cây càphê Robusta.

Đồng thời động viên, tăng lương cho CNLĐ, tiết kiệm chi phí thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cải tiến phương pháp thu hái quả chín phải đạt trên 90% và áp dụng công nghệ chế biến ướt, đưa ra sản phẩm cuối cùng đến người tiêu dùng với chất lượng cao, giá thành hạ... Nhờ đó, Cty thu lãi từ 2 - 3 tỉ đồng/ năm. Nhờ động viên kịp thời của Thủ tướng, tôi đã trao đổi với các DN sản xuất, kinh doanh càphê trong tỉnh để xây dựng và quảng bá thương hiệu cà phê của tỉnh như càphê Thu Hà, càphê Thanh Thủy, cà phê Phiên Phương… và xúc tiến thành lập hiệp hội càphê Gia Lai…

Vẫn nhớ lời dặn của Chú Sáu Khải, tôi đã cùng Hội Nông dân tỉnh ký quy chế phối hợp cho vay đầu tư trồng, chăm sóc các vườn càphê của nông dân ở các xã Ia Tiêm, Ia Pal, Ia Hrú (Chư Sê), Ia Phìn (Chư Prông), Ia Sao (Ia Grai), … và sau đó cùng lãnh đạo huyện Chư Sê xin ý kiến và được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ NNPTNT, Bộ Khoa học công nghệ, đã tạo dựng và xây dựng thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê” cho đến ngày hôm nay.

Tâm niệm lời dạy của Chú Sáu Khải, hiện nay, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu như: Caosu, càphê, hồ tiêu… dù có giảm giá nhưng là thế mạnh của tỉnh không có gì thay thế được. Mong các nhà DN, các ngân hàng và người dân hãy chung thủy, đồng hành với cây càphê, hồ tiêu là thế mạnh của tỉnh Gia Lai, đừng vì giá càphê, hồ tiêu, cao su xuống thấp mà chặt bỏ để trồng cây khác khi chưa có thị trường tiêu thụ để chạy theo lợi ích tạm thời, phá vỡ quy hoạch.

NGUYỄN DŨNG (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/nghia-tinh-voi-nguoi-lao-dong-cua-chu-sau-597428.ldo