Nghĩa tình với người lao động

Tết sum vầy, Tết đoàn viên bên gia đình là ước mong, chờ đợi của nhiều công nhân, người lao động (NLĐ) sau một năm xa quê đến TP Hồ Chí Minh làm việc, mưu sinh. Những tấm vé của chương trình 'Tấm vé nghĩa tình' đã góp phần nhân lên niềm vui của đông đảo NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Người lao động nhận những tấm vé nghĩa tình từ đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh.

Người lao động nhận những tấm vé nghĩa tình từ đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh.

Tết sum vầy, Tết đoàn viên bên gia đình là ước mong, chờ đợi của nhiều công nhân, người lao động (NLĐ) sau một năm xa quê đến TP Hồ Chí Minh làm việc, mưu sinh. Những tấm vé của chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã góp phần nhân lên niềm vui của đông đảo NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cầm tấm vé máy bay được lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh trao tặng tối 26-1 tại Khu chế xuất (KCX) Linh Trung 1 (TP Thủ Đức), chị Lý Thanh Bích Thủy, Chuyền trưởng bộ phận may Công ty Marubishi Summit Việt Nam (Nhật Bản) đóng tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Chiểu (TP Thủ Đức) xúc động nói: "Tôi được LĐLĐ thành phố tặng vé máy bay đi Quy Nhơn (Bình Định) ngày 28 tháng Chạp để về quê chồng. Đã mấy năm rồi, đến Tết là tôi về quê mình ở miền Tây Nam Bộ, chồng thì về miền trung, nhưng Tết này, vợ chồng và con cùng về quê nội nên rất vui. Sự hỗ trợ của các cấp công đoàn thành phố giúp NLĐ có thêm động lực cống hiến, làm việc tốt hơn". Chị Thủy cho biết thêm, trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chị sẽ cố gắng làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp công đoàn và doanh nghiệp.

Anh Phạm Khắc Duyệt (quê Nghệ An), công nhân Công ty Vietnam Top Vision Industry đặt tại KCX Linh Trung 1 cũng hết sức vui mừng khi được nhận tấm vé máy bay nghĩa tình. Đã ba năm nay anh Duyệt không về quê dịp Tết vì mới lập gia đình với đủ sự lo toan. Năm nay, vợ anh nghỉ thai sản nên đã về quê trước, đợt này anh về quê để thăm bố mẹ và lo cho vợ con. "Năm nay tôi được công ty đánh giá lao động tốt nên may mắn nhận được vé máy bay, niềm vui này không còn gì bằng", anh Duyệt hồ hởi...

Anh Duyệt, chị Thủy là hai trong số bảy công nhân lao động thành phố được tặng vé máy bay về quê vui Tết trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 26-1 tại KCX Linh Trung 1. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, doanh nghiệp. Cùng vợ đi nhận tấm vé nghĩa tình, anh Võ Văn Tuất, công nhân Công ty Long Rich đóng tại KCX Linh Trung 2 (TP Thủ Đức) hồi hộp chờ đến lượt nhận vé. Anh Tuất cho biết, vợ chồng anh đều làm chung công ty, được công đoàn xét tặng cặp vé tàu đi cùng con nhỏ về quê Nghệ An vào ngày 7-2 (26 tháng Chạp). Đã hai năm nay vợ chồng anh Tuất không về quê vì con quá nhỏ. Tết này, cả nhà cùng về quê mà không phải mua vé tàu xem như niềm vui được nhân lên. Anh Tuất là một trong số 205 công nhân được nhận vé tàu miễn phí về quê đón Tết trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình". Tại buổi tặng vé tối 26-1 đã có 596 vé xe, 205 vé tàu và 7 vé máy bay cùng 2.500 phần quà Tết trao trực tiếp cho công nhân.

Tối 27-1, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" tiếp tục diễn ra tại KCX Tân Thuận (quận 7) với 507 tấm vé (trong đó có 212 vé xe, 292 vé tàu, 3 vé máy bay) về quê miễn phí được Công đoàn các KCX - KCN thành phố trao đến NLĐ. Ngoài vé miễn phí, mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết còn nhận một phần quà trị giá 500 nghìn đồng (trong đó có 300 nghìn đồng tiền mặt). Theo Công đoàn các KCX - KCN thành phố, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" năm nay có 78 công ty tham gia đóng góp kinh phí tặng vé cùng các cấp công đoàn với 4.600 vé các loại. Năm nay, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai "Chuyến tàu mùa xuân" hỗ trợ 100% tiền vé tàu cho 500 gia đình đoàn viên công đoàn với gần 1.000 người (gồm vợ, chồng, con công nhân) tiêu biểu được về quê đón Tết cùng gia đình. Thời gian công nhân đi tàu về quê là 26 và 27 tháng Chạp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có khoảng 35 nghìn vé của chương trình "Tấm vé nghĩa tình" và quà được trao trực tiếp cho công nhân đang làm việc tại các KCX - KCN trên địa bàn thành phố. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Đó là sự động viên tinh thần của Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, của các cấp công đoàn thành phố dành cho anh, chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động với hy vọng sẽ góp phần giúp họ có những ngày Tết cổ truyền của dân tộc thật trọn vẹn và đầm ấm bên gia đình, người thân.

Tính đến nay đã có hơn 420.400 công nhân, viên chức, NLĐ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo, tặng quà dịp Tết Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hơn 194 tỷ đồng. "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện nhiều năm qua để đưa công nhân về quê đón Tết là chương trình mang nhiều ý nghĩa, hết sức thiết thực với nhiều NLĐ.

Bài, ảnh: QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/nghia-tinh-voi-nguoi-lao-dong-633298/