Nghịch lý Arsenal: Bán 17, mua 1

Các CĐV của Arsenal sẽ rất sốc nếu biết rằng, từ đầu hè tới giờ, HLV Arsene Wenger đã bán tổng cộng 17 cầu thủ, nhưng chỉ mang về Emirates đúng 1 bản hợp đồng mới.

HLV Wenger chuẩn bị trải qua một mùa hè chuyển nhượng ảm đạm nữa

Trước khi mùa giải khép lại, giới chủ Arsenal khẳng định, HLV Arsene Wenger sẽ có khoảng 70 triệu bảng để chi tiêu trong hè. Với lời hứa bạo chi như thế, chiến lược gia người Pháp đã tỏ ra rất tích cực. Ông cử người xem giò cẳng Gonzalo Higuain, đích thân về Pháp ngắm nghía một loạt tài năng mới nổi, rồi hỏi mua cả Wayne Rooney (M.U) lẫn Luis Suarez (Liverpool)...

Người hâm mộ Arsenal tỏ ra thực sự phấn chấn. Sau rất nhiều mùa hè phải chứng kiến đội nhà “chảy máu” ngôi sao, giờ là lúc mà họ có thể nhìn thấy những bản hợp đồng “bom tấn” tới Emirates. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra không như mong đợi, thậm chí còn phũ phàng hơn rất nhiều những gì họ tưởng tưởng.

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mùa hè 2013 sẽ khép lại, và cũng chỉ còn 1 ngày nữa, Premier League mùa mới sẽ khởi tranh. Nhưng cho đến lúc này, HLV Wenger mới chỉ có thể điền 1 tân binh vào đội hình của mình, đó là Yaya Sanogo. Trớ trêu thay, tài năng trẻ người Pháp lại đến theo dạng tự do.

Trong khi đó, những mục tiêu mà Arsenal theo đuổi từ đầu hè như Fellaini, Rooney, Suarez, Ashley Williams, Higuain, David Villa, Bernard, Luiz Gustavo, Robert Lewandowski hay Stevan Jovetic... lại lần lượt ngoảnh mặt làm ngơ, chọn bến đỗ khác hoặc quyết định ở lại. Sân Emirates chưa có hợp đồng “bom tấn”.

Theo chiều ngược lại, những ngôi sao rời Arsenal lại tấp nập như đi chợ. Nếu tính cả bán đứt, giải phóng hợp đồng lẫn cho mượn, kể từ khi mùa giải 2012-2013 khép lại đến nay, HLV Wenger đã tống đi cả thảy 17 cái tên. 17 cái tên ấy, “Giáo sư” thu lại bao nhiêu? Chỉ khoảng 10 triệu bảng. Một con số quá ít ỏi...

Tống đi 17 và chỉ mang về 1, nghe thì thật nghịch lý, nhưng đó là nghịch lý đang xảy ra tại Arsenal. Tất nhiên, chẳng thể trách HLV Wenger. Đội hình mùa trước của ông có quá nhiều cái tên chỉ ở đẳng cấp trung bình, thanh lý là phải! Còn về vấn đề chiêu mộ, nếu giới chủ chỉ hứa mà không mở két chi tiền thì ông lấy gì mà mua.

17 gương mặt đã rời Emirates kể từ đầu hè và chỉ có 1 cầu thủ mới đến.

Với 17 năm làm huấn luyện tại Arsenal, có lẽ Wenger là người hiểu giới lãnh đạo CLB hơn ai hết. Họ chỉ là những kẻ giỏi tô điểm những chiếc “bánh vẽ” mà thôi Có lẽ người hâm mộ “Pháo thủ” nên tự hài lòng với một mùa hè không “bom tấn” nữa, và nếu mùa giải tới, họ lại trắng tay thì cũng đừng quá ngạc nhiên.

Đội hình Arsenal mùa 2013-2014

-Thủ môn: Szczesny, Fabianski.

-Hậu vệ: Mertesacker, Koscielny, Jenkinson, Gibbs, Vermaelen, Monreal, Sagna.

-Tiền vệ: Rosicky, Oxlade-Chamberlain, Wilshere, Ramsey, Cazorla, Arteta, Diaby, Frimpong, Miyaichi.

-Tiền đạo: Podolski, Giroud, Walcott, Sanogo, Park, Bendtner.

-Danh sách chấn thương: Vermaelen, Monreal, Sagna, Cazorla, Arteta, Diaby và Sanogo.

-Danh sách những cầu thủ đã rời CLB: Andrey Arshavin (tự do), Denilson (Sao Paulo, tự do), Sebastien Squillaci (tự do), Martin Angha (Nuremberg, không tiết lộ), Craig Eastmond (Colchester, tự do), Conor Henderson (tự do), Jernade Meade (Swansea, tự do), Sanchez Watt (Colchester, tự do), Johan Djourou (Hamburg, mượn), Vito Mannone (Sunderland, 2 triệu bảng), Andre Santos (Flamengo, tự do), Francis Coquelin (Freiburg, mượn), Joel Campbell (Olympiacos, mượn), Chuks Aneke (Crewe, mượn), Marouane Chamakh (Crystal Palace, tự do), Ignasi Miquel (Leicester, mượn), Gervinho (Roma, 8 triệu bảng).

-Danh sách tuyển mộ: Yaya Sanogo (Auxerre, free).

-Danh sách những cầu thủ có thể bị bán đi tiếp: Emmanuel Frimpong, Ryo Miyaichi, Pak Chu-Young và Nicklas Bendtner.

Tùng Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nghich-ly-arsenal-ban-17-mua-1/20130816072135338p1c27.htm