Nghịch lý của Song Hye Kyo và Song Joong Ki tại Baeksang 2023

Nếu như Song Hye Kyo được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Baeksang lần thứ 59 thì Song Joong Ki gây tiếc nuối khi vắng bóng trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Một tuần trước, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang đã công bố những ứng cử viên cuối cùng cho từng hạng mục dành cho những người hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu trong năm qua.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Song Hye Kyo có tên trong đề cử sau vai diễn đột phá Moon Dong Eun trong phim đề tài trả thù - “The Glory” (Vinh quang trong thù hận).

Màn thể hiện của cô được đánh giá khác biệt hoàn toàn so với hình tượng nữ chính đa sầu đa cảm ở dòng phim tình cảm lãng mạn trước đó. Từ tạo hình đến biểu cảm, đài từ của Song Hye Kyo đều hoàn toàn cho thấy sự nhập vai.

Năm nay, đối thủ của nữ minh tinh cũng đều là những cái tên nặng ký như Kim Ji Won - “My Liberation Notes” (Nhật ký tự do của tôi), Kim Hye Soo - “Under the Queen's Umbrella” (Dưới bóng trung điện), Park Eun Bin - “Extraordinary Attorney Woo” (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) và Suzy - “Anna”.

Dù vậy, trên mạng xã hội Hàn Quốc, số đông đang hướng cuộc tranh luận về phía Song Hye Kyo và Park Eun Bin. Họ cho rằng, Song Hye Kyo đã có một vai diễn ấn tượng, song đàn em của cô lại có màn thể hiện được đánh giá là “phi thường”. Vậy nên, Song Hye Kyo có thể chiến thắng tại giải thưởng năm nay hay không vẫn còn là ẩn số.

Song Hye Kyo có tên trong đề cử của Baeksang 2023. Ảnh: Netflix

Trong khi đó, Wikitree bày tỏ sự tiếc nuối khi Song Joong Ki - chồng cũ của cô vắng bóng trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình. Bởi năm 2022, tài tử 8X có màn trở lại được quan tâm với vai diễn kép trong “Reborn Rich” (Cậu út nhà tài phiệt). Ngay từ khi dự án mới công bố, Song Joong Ki đã là cái tên tạo sự chú ý.

Trong phim, anh vào vai Yoon Hyun Woo ở độ tuổi 40 và Jin Do Joon ở tuổi 20. Nếu như anh diễn tròn vai Hyun Woo thì khi trở về là Do Joon, anh còn nhiều hạn chế, gượng gạo. Việc nhà sản xuất “cà mặt” sao nam để trẻ trung quá đà cũng là điều gây tranh cãi.

Dù vậy, không thể phủ nhận đây vẫn là vai diễn thành công của Song Joong Ki. Trên màn ảnh, anh có nhiều phân cảnh ấn tượng bên Chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) - người từng đạt giải “Ảnh đế” Baeksang.

Kể từ khi ra mắt, phim liên tiếp ghi nhận tỉ suất người xem đột phá. Theo Nielsen Korea, tập cuối của “Reborn Rich” đạt rating trung bình trên toàn quốc là 26,9%, giữ vững vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất đài cáp, sau “Thế giới hôn nhân” (đạt rating trung bình toàn quốc là 28,4%).

Song Joong Ki gây tiếc nuối khi vắng bóng tại các đề cử Baeksang. Ảnh: Wikitree

Dù vậy, diễn xuất xao xuyến của Song Joong Ki vẫn không thể giúp anh có tên trong đề cử Baeksang năm nay. Trong khi đó, bạn diễn của anh - Lee Sung Min mới là người có tên trong đề cử. Trên màn ảnh, tài tử gạo cội thể hiện thành công hình ảnh Chủ tịch Jin mưu trí, độc tài.

Những cái tên sẽ tranh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình của Baeksang năm nay cùng với Lee Sung Min là Son Seok Gu - “My Liberation Notes” (Nhật ký tự do của tôi), Lee Byung Hun - “Our Blues” (Blues nơi đảo xanh), Jung Kyung Ho - “Crash Course in Romance” (Khóa học yêu cấp tốc) và Choi Min Sik - “Casino” (Sòng bạc).

Dù không thể xuất hiện trong lễ trao giải Baeksang 2023 nhưng Song Joong Ki đã nhận được lời mời chính thức tham dự hạng mục Nhãn quan độc đáo của Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76 với bộ phim “Hopeless”. Ngoài tài tử, phim “Cobweb” do Song Kang Ho đóng chính và “The Idol” có sự tham gia của Jennie (BlackPink) cũng được mời tham dự với hạng mục Không tranh giải.

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/4 tới trong khi Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16-27/5.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nghich-ly-cua-song-hye-kyo-va-song-joong-ki-tai-baeksang-2023-post472593.html