Nghịch lý điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang

Cụm thi Hà Giang xảy ra nghịch lý khi số thí sinh đạt điểm cao chiếm tỷ lệ lớn nhưng điểm trung bình tất cả môn thi lại thấp hơn mức chung cả nước.

> Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Zing.vn
> Xem phổ điểm của Sở GD&ĐT Hà Giang tại đây

Năm 2018, tổng số thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Hà Giang là 5.470 em, với 31.560 bài thi. Đây là con số khiêm tốn so với nhiều tỉnh, thành khác như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa hay Đồng Nai.

Tuy nhiên, nhìn vào phổ điểm được đưa ra dựa trên dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT cung cấp, TS Phạm Thị Ly - chuyên gia giáo dục ở TP.HCM - nhận định điểm số ở Hà Giang cao bất thường. Bà đặt nghi vấn về tính chất nghiêm túc của kỳ thi và khả năng tiêu cực xảy ra ở các khâu. Trước đó, một số giáo viên và mạng xã hội cũng đề cập vấn đề này.

Hàng loạt thí sinh đạt điểm trên 9

Ngoài việc có hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn Tiếng Anh, Hà Giang có nhiều em đạt điểm rất cao ở những môn khác. Điểm môn Toán cao nhất toàn cụm thi là 9,8, môn Ngữ văn 9 điểm. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân đều xuất hiện điểm 9,75.

Điểm từ 9 trở lên của Hà Giang vượt trội so với Hà Nội, TP.HCM và trung bình của cả nước, trong khi tỉnh này thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất. Nguồn: Bộ GD&ĐT.

Điểm từ 9 trở lên của Hà Giang vượt trội so với Hà Nội, TP.HCM và trung bình của cả nước, trong khi tỉnh này thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất. Nguồn: Bộ GD&ĐT.

Trong bài viết của mình trên Zing.vn, TS Trần Nam Dũng (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM) chỉ ra những bất thường trong điểm môn Toán. Cụ thể, Hà Giang có 57 trên tổng số 5.433 bài (chiếm hơn 1%) đạt từ 9 điểm trở lên. Số bài thi đạt điểm từ 8 trở lên là 107 (gần 2%).

Trong khi đó, với 917.484 bài thi môn Toán, cả nước chỉ có 561 bài đạt từ 9 điểm trở lên (0,06%) và 11.286 bài đạt từ 8 điểm trở lên (1,2 %). Như vậy, tỷ lệ điểm từ 8 của cụm thi Hà Giang gần gấp đôi tỷ lệ chung cả nước, trong khi tỷ lệ điểm từ 9 trở lên thậm chí bằng 16 lần chỉ số trung bình.

Tỷ lệ này cũng cao hơn so với Hà Nội và TP.HCM khi số lượng bài thi đạt từ 9 điểm trở lên của Hà Nội chỉ là 85 trên 78.805 bài (0,1%) và của TP.HCM là 32 trên 78.033 (0,04%).

Tình trạng tương tự xuất hiện ở môn Tiếng Anh. Tỷ lệ bài thi đạt điểm từ 9 trở lên chiếm hơn 1%, gần gấp đôi tỷ lệ chung của cả nước (0,6%). Hà Giang cũng có hai bài thi đạt điểm tuyệt đối, chiếm hơn 2,6% bài thi đạt điểm 10 của cả nước (76 bài).

Vấn đề được thể hiện rõ hơn ở môn Vật lý và Hóa học. Phổ điểm hai môn này cho thấy số lượng điểm từ 9 trở lên cao bất thường.

Phổ điểm hai môn Vật lý và Hóa học của tỉnh Hà Giang. Nguồn dữ liệu: Bộ GD&ĐT.

Ở môn Vật lý, 65 trên tổng số 961 bài thi toàn tỉnh đạt 9 điểm trở lên (gần 6,8%). Số lượng bài thi từ 8 điểm trở lên cũng chiếm số lượng lớn (93 bài), khoảng 9,7%. Tỷ lệ chung của cả nước cho điểm thi từ 8 và từ 9 trở lên lần lượt là 2,9% và 0,15%.

Với môn này, tỷ lệ thí sinh đạt điểm giỏi của Hà Giang cao vượt trội so với Hà Nội (0,3% đạt điểm từ 9 trở lên, 5% bài đạt từ 8 trở lên) và TP.HCM (0,08% bài từ 9 trở lên, 2% từ 8 trở lên).

Môn Hóa học có đến 55 trong tổng 936 bài đạt điểm giỏi (5,9%). Trong khi đó, tỷ lệ này của cả nước là 2,6%; ở Hà Nội, TP.HCM lần lượt là 4% và 2,2%.

khối thi A1, Hà Giang có 36 bài thi đạt trên 27 điểm. Cả nước chỉ có 76 học sinh đạt mức điểm này. Như vậy, Hà Giang (với hơn 5.000 thí sinh) chiếm tới gần một nửa số bài thi đạt trên 27 của cả nước (gần 1 triệu em).

Điểm trung bình môn thấp

Trái ngược với số lượng điểm giỏi cao hơn mặt bằng chung, điểm trung bình tất cả môn thi ở Hà Giang lại thấp hơn mức trung bình cả nước.

Điểm trung bình chung các môn của Hà Giang so với cả nước. Nguồn dữ liệu: Bộ GD&ĐT.

Trong đó, điểm trung bình chung hai môn Toán, Ngữ văn thậm chí thấp hơn mức chung hơn một điểm.

Ở môn Toán, điểm trung bình của tỉnh này là 3,52, thấp hơn 1,34 điểm so với cả nước. Số điểm liệt là 22, điểm dưới trung bình là 4.651, chiếm đến 85,6% (tỷ lệ chung của cả nước là 49,52%).

Môn Ngữ văn có điểm trung bình 4,42, thấp hơn trung bình chung 63 cụm thi 1,03 điểm. Hà Giang cũng là tỉnh có điểm trung bình môn Ngữ văn thấp nhất nước.

Điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất và thấp nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Nguyễn Sương.

Số điểm liệt môn Văn của tỉnh này là 9 (0,17%), điểm dưới trung bình là 3.338 (62,6%). Trong khi đó, cả nước có 783 bài bị điểm liệt, chiếm 9,806% và 291.277 bài dưới trung bình, chiếm 32,30%.

Ngoài ra, Hà Giang cũng là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp thuộc nhóm thấp nhất, với 89,35%. Tỷ lệ này của cả nước là 97,57%.

Những con số về tỷ lệ điểm từ 8, 9 trở lên, điểm trung bình môn, số điểm liệt, điểm dưới trung bình và tỷ lệ tốt nghiệp của Hà Giang cho thấy những bất cập và theo nhiều chuyên gia nhận định là "có vấn đề".

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Giang. Trước những nghi vấn về "bất thường" trong phổ điểm, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang - khẳng định mọi khâu về coi thi, chấm thi của Sở GD&ĐT Hà Giang đều được thực hiện nghiêm ngặt.

Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT ra công văn yêu cầu sở này kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về thi THPT quốc gia 2018 qua Cục quản lý chất lượng trước ngày 17/7.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-thuong-diem-thi-thpt-quoc-gia-2018-o-ha-giang-post859822.html