Nghịch lý giữa Neymar và Lewandowski

Neymar cho thấy khả năng gánh đội và góp công lớn đưa PSG vào chung kết Champions League mùa 2019/20.

Ngôi sao người Brazil không có tên trong danh sách 3 ứng viên cuối cùng chạy đua cho giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc" của FIFA The Best 2020. Điều này tạo ra tranh cãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Theo nhà báo Cyril Morin của Eurosport phiên bản tiếng Pháp, Neymar là biểu tượng của PSG. Mùa 2019/20, tiền đạo người Brazil thi đấu hay và cho thấy khả năng "gánh đội".

"Lần đầu tiên sau nhiều năm, Neymar thể hiện giá trị xuất sắc. Màn trình diễn của chân sút người Brazil từ vòng 1/8 Champions League mùa 2019/20 đã nói lên tất cả. Đó cũng là những thước đo quan trọng để đánh giá Neymar", nhà báo Morin nêu quan điểm.

 Neymar được cho là đã thể hiện khả năng "gánh đội" ở mùa 2019/20. Ảnh: Getty.

Neymar được cho là đã thể hiện khả năng "gánh đội" ở mùa 2019/20. Ảnh: Getty.

Cây viết này tiếp tục: "Nếu tính từ vòng 1/8 Champions League, Neymar có nhiều trận đấu mà anh được tôn vinh là cầu thủ hay nhất, hơn Lewandowski. Không có Neymar, PSG chẳng thể vào trận chung kết. Còn không có Lewandowski, Bayern vẫn giành được chức vô địch".

Miêu tả tiếp về Neymar, nhà báo Morin còn cho rằng tầm ảnh hưởng cựu sao Barca tạo ra cho CLB rất lớn. Thứ bóng đá của chân sút 28 tuổi cũng hoàn toàn thay đổi. Mũi nhọn này được cho là không còn thi đấu quá ích kỷ.

Neymar cũng trở thành nguồn cảm hứng để các đồng đội nhìn vào đó mà đá. "Cách Neymar chơi bóng tạo cho tôi cảm giác rằng các đồng đội cứ việc chuyền bóng cho anh ấy và tiền đạo này sẽ giải quyết phần còn lại. Neymar là cầu thủ duy nhất của PSG có khả năng 'gánh đội", nhà báo Morin kết luận.

Về phần Lewandowski, nhà báo Tom Muller của Eurosport phiên bản tiếng Đức bình luận mũi nhọn người Ba Lan có sự chuyển hóa đáng kể về phong cách thi đấu. Tiền đạo 32 tuổi không còn tỏ ra ích kỷ hay chỉ quan tâm đến thành tích cá nhân nữa.

"Lewandowski luôn muốn trở thành cầu thủ xuất sắc trong đội. Anh ấy luôn muốn ghi nhiều bàn thắng. Lewandowski sẽ phàn nàn nếu những đồng đội không tạo ra cơ hội cho anh ấy", nhà báo Tom Muller chia sẻ.

Cây viết người Đức phân tích tiếp: "Thế nhưng, Lewandowski đã thay đổi trong năm 2020. Chính anh ấy thừa nhận có thể phát triển và trưởng thành hơn với tư cách cầu thủ bằng việc không quá ích kỷ trên sân cỏ. Đó là lý do Lewandowski ghi một bàn trong chiến thắng 8-2 trước Barca tại tứ kết Champions League".

Lúc 1h ngày 18/12, gala FIFA The Best 2020 sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ). Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski sẽ đua tranh để giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc".

Giới chuyên môn đánh giá cao cơ hội chiến thắng của Lewandowski khi tiền đạo người Ba Lan có một năm bùng nổ. Tay săn bàn của Bayern giành 5 danh hiệu ở mùa 2019/20, gồm chức vô địch Champions League, Bundesliga và cúp Quốc gia, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp quốc gia.

Trung phong người Ba Lan ghi 55 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Ronaldo ghi 37 bàn sau 46 trận trên mọi đấu trường. Còn Messi có 31 bàn sau 44 trận.

Neymar khóc vì bị vào bóng quyết liệt Neymar dính chấn thương sau khi Thiago Mendes vào bóng ác ý trong trận thua 0-1 của PSG trước đội khách Lyon ở vòng 14 Ligue 1 rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghich-ly-giua-neymar-va-lewandowski-post1164226.html