Nghịch lý giữa Thủ đô: Xã xây dựng cổng làng chắn cửa nhà gia đình thương binh

Mặc dù công trình ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân nhưng UBND xã Hạ Mỗ hoặc bất kỳ một đơn vị nào thông báo cho gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Nhượng (SN 1955, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội), hiện là thương binh hạng 4/4 phản ánh, mới đây UBND xã hạ Mỗ Tiến hành xây dựng cổng làng nhưng lại che hết mặt tiền thửa đất gia đình ông đang sử dụng. Tréo ngoe hơn khi chỉ đến ngày động thổ, gia đình ông mới biết.

Chính quyền xã cương quyết xây dựng cổng làng bịt cả lối vào nhà dân.

Cổng làng “bịt mặt” nhà dân

Ông Nhượng trình bày, từ năm 1995, gia đình ông đã sử dụng thửa đất rộng 167,85m2 (mặt tiền 7,9 m) tại địa chỉ Cụm 7, xã Hạ Mỗ. Mới đây UBND xã Hạ Mỗ có chủ trương xây dựng cổng làng. Sự việc không có gì nếu như vị trí cổng làng không án ngữ ngay trước mặt thửa đất nhà ông Nhượng.

Theo thiết kế, cổng rộng 1,6m, cao khoảng 7m. Mặc dù công trình ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân nhưng UBND xã Hạ Mỗ hoặc bất kỳ một đơn vị nào thông báo cho gia đình. Tới sáng ngày 26/10/2017, UBND xã mới thông báo với gia đình là 7h sáng cùng ngày sẽ làm lễ cúng và động thổ.

Hai hôm sau (tức ngày 29/10/2017), UBND xã đã đưa máy móc đến để tiến hành thi công xây dựng. Điều đáng nói, trước đó ông Nhượng có nghe sẽ xây dựng cổng làng ở vị trí giữa thửa đất gia đình ông và ông Nguyễn Thế H. (hiện đang làm phó Chủ tịch HĐND xã Hạ Mỗ).

Tuy nhiên, không hiểu sao, sau đó, vị trí xây cổng đã “nhằm” vào đúng trước cửa nhà ông Nhượng. Ông Nhượng bức xúc cho rằng, việc UBND xã xây cổng làng “bịt mặt” nhà dân khiến cho gia đình ông bị ảnh hưởng về mặt kinh tế, không đảm bảo mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV, công trình đang được gấp rút thi công. Ngoài vị trí đặt cổng làng án ngữ trước nhà ông Nhượng địa điểm này còn là ngã 4, nơi giao cắt giữa tuyến đường dẫn vào làng và hai bên đường vào nhà dân.

“Cổng làng xây dựng che hết mặt tiền mảnh đất nhà tôi khiến gia đình tôi không thể xây dựng và sử dụng hết diện tích đất nhà mình, việc làm ăn buôn bán cũng bị ảnh hưởng”, ông Nhượng bức xúc cho biết.

Cho rằng quyền lợi chính đáng bị xâm phạm, gia đình ông Nhượng đã kiến nghị lên UNBND xã Hạ Mỗ nhưng lại không được địa phương giải quyết. Tiếp đó, ngày 7/11/2017, gia đình ông đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND huyện Đan Phượng.

UBNd huyện đang chỉ đạo làm rõ

Để làm rõ sự việc, PV đã liên hệ với UBND xã Hạ Mỗ. Ông Nguyễn Đình Thụ - Chủ tịch UBND cho biết, việc xây dựng cổng làng nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong đó có quy hoạch xây dựng 3 cổng làng.

Theo ông Thụ, vấn đề đặt vị trí cổng làng rất khó khăn vì theo quy hoạch sắp tới sẽ mở tuyến đường Vành đai 4 đi qua địa bàn (lấy gần hết diện tích đất của UBND xã Hạ Mỗ). Vị trí cổng làng xây dựng hiện tại cách chỉ giới đường Vành đai 4 khoảng 10 mét. Sau khi cân nhắc, chính quyền xã thấy việc xây dựng cổng làng ở vị trí hiện tại là hợp lý nhất. “Giờ nếu như không làm ở vị trí đó thì chúng tôi không làm được ở chỗ nào nữa”, ông Thụ nói.

Vị Chủ tịch xã khăng khăng: “Không thể hoãn được, tôi khẳng định chúng tôi làm trên đất công, không vi phạm chủ quyền. Nếu như vi phạm chủ quyền, sai pháp luật thì chúng tôi không bao giờ làm. Còn nguyện vọng của nhân dân thì cái việc đấy không thể đáp ứng được, bởi vì việc này liên quan đến rất nhiều người chứ ko phải riêng mình cá nhân ấy”, ông Thụ cương quyết nói.

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết, UBND huyện đang kiểm tra xem UBND xã Hạ Mỗ có thực hiện đầy đủ các bước dân chủ hay không.

Thiết nghĩ, việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới là đúng đắn, thế nhưng cũng cần đảm bảo sự công bằng, dân chủ và đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ngọc Tiến - Thành Trung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghich-ly-giua-thu-do-xa-xay-dung-cong-lang-chan-cua-nha-gia-dinh-thuong-binh-d57816.html