Nghịch lý nhiều thí sinh 27 điểm trở lên vẫn trượt đại học và trông chờ 'trợ giúp' từ các trường

Có tới 165 thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhưng vẫn trượt đại học đợt 1, Bộ GD&ĐT đã phải ra tay nhờ các trường đại học lớn 'trợ giúp'.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2021 bằng xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dù được dự báo điểm chuẩn có thể tăng, song sau khi nhiều trường công bố điểm chuẩn khiến nhiều thí sinh và người nhà "choáng váng" với điểm số trúng tuyển rất cao, nhiều ngành học phải đạt từ 30 điểm mới đỗ. Thậm chí, đã xảy ra nhiều trường hợp thí sinh điểm cao nhưng đã trượt ở tuyển sinh đợt 1.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ xét tuyển vừa qua, số thí sinh đạt 27 điểm thực (tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) trở lên nhưng vẫn trượt đại học. Cụ thể là không trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển nào là 165 thí sinh, có 3 trong số này có tổng điểm trên 28 điểm.

Trong 165 thí sinh, có 51 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 114 thí sinh xét tuyển vào các trường công an, quân đội (trong đó 61 thí sinh có điểm xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên, điểm học bạ - đạt từ 29,5 điểm xét trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào).

Trong số 114 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội, có 97 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất. Trong số 51 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, có 10 trường hợp chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất.

Để xem xét quyền lợi cho các thí sinh, Bộ GD&ĐT cho biết, đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao và thuộc đối tượng như trên, căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể.

Thống kê của Bộ GD&ĐT về số thí sinh điểm cao nhưng không đỗ nguyện vọng nào.

Thống kê của Bộ GD&ĐT về số thí sinh điểm cao nhưng không đỗ nguyện vọng nào.

Bên cạnh việc được xem xét vào các trường đại học lớn theo kiến nghị của Bộ GD&ĐT, các thí sinh điểm cao không đỗ đợt 1 vẫn có thể còn cơ hội ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở nhiều trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Trong số các trường đại học công bố tuyển bổ sung có rất nhiều trường đại học công lập nổi tiếng, mức điểm nhận xét tuyển cũng không cao.

Cụ thể, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển bố sung 6 ngành do trường này cấp bằng xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT 2021 với chỉ tiêu từ 20 - 40 thí sinh (tùy từng ngành). Điểm nhận hồ sơ từ 20 đến 21,5 điểm. Đại học Kinh tế TP.HCM cũng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 cho phân hiệu Vĩnh Long với 3 ngành đào tạo. Nhà trường xét bổ sung tổng cộng 60 chỉ tiêu, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT với ngưỡng điểm 16 điểm.

Trường ĐH Khoa học (thuộc ĐH Thái Nguyên) cũng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 theo hai phương thức học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp. Thời gian nhận hồ sơ từ 16/10 đến 30/10. Điểm nhận hồ sơ nhiều ngành khá thấp, chỉ từ 15 điểm.

Học viện Quản lý giáo dục cũng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở 9 ngành đơn vị đào tạo với quy mô 375 chỉ tiêu ở mức điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ là 16 điểm. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 16/9 đến 17 giờ ngày 30/9.

Các trường đại học ngoài công lập phần lớn cũng đã công bố tuyển bổ sung, trường hợp các thí sinh điểm cao khi trúng tuyển vào các trường sẽ có cơ hội lớn để trở thành thủ khoa, á khoa và thí sinh có điểm trúng tuyển cao cũng sẽ nhận được các học bổng, ưu đãi hấp dẫn tùy theo chính sách của từng trường.

Quang Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nghich-ly-nhieu-thi-sinh-27-diem-tro-len-van-truot-dai-hoc-va-trong-cho-tro-giup-tu-cac-truong-2021092116231209.htm