Nghịch lý thu phí tivi

Sau một thời gian tạm dừng vì bị dư luận phản ứng gay gắt, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tiếp tục triển khai thu phí tác quyền qua ti vi trong khách sạn từ ngày 19/8/2017. Mức phí áp dụng không thay đổi 25.000 đồng mỗi tivi một năm. Trung tâm sẽ không truy thu các đơn vị chưa đóng tiền bản quyền trong thời gian dừng thu phí - từ ngày 26/5 đến 18/8.

VCPMC cho biết họ sẽ quyết toán bốn kỳ một năm để trả cho nhạc sĩ. Theo những người điều hành VCPMC, khi các cơ sở kinh doanh ký hợp đồng với VCPMC, họ sẽ lập danh sách các bài hát sử dụng và thường xuyên cập nhật danh sách đó. Sau khi trừ chi phí hành chính, tiền tác quyền thu về được chia đều cho các nhạc sĩ trong danh sách. Rõ ràng đó là một cách “thu” và một cách “chi” không khoa học và đầy khiên cưỡng. Ngay lập tức, Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng ra văn bản tái khẳng định không nộp phí tác quyền đối với tivi cho đến khi VCPMC làm rõ cơ sở pháp lý thu tiền.

Ông Bùi Nguyên Hùng – Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trình bày quan điểm: "Vấn đề mấu chốt phải xác định được trong phòng khách sạn có tivi thì có phát chương trình sử dụng các tác phẩm âm nhạc hay không? Những tác phẩm âm nhạc đó có phải thuộc tác giả đã ủy quyền cho VCPMC hay không? VCPMC phải chứng minh được hợp đồng ủy quyền của các tác giả đó. Nếu không chứng minh được thì đơn vị khai thác, sử dụng có quyền từ chối. Phải xác định rõ ràng như vậy thì hai bên mới có thể thương lượng thu tiền”. Tất cả vướng mắc trên, VCPMC đều chưa thể giải quyết thông suốt, mà họ chỉ sốt ruột với… tiền!

Ông Phó Đức Phương – Giám đốc VCPMC vẫn khăng khăng về một cách làm không giống ai: "Tivi mà dùng riêng ở gia đình thì không có vấn đề gì nhưng ở đây là dùng trong kinh doanh thì phải trả tiền tác quyền. Chỉ cần làm một phép so sánh thế này, nếu không có tivi, dịch vụ của khách sạn sẽ bị giảm. Việc sử dụng tivi là để nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua tivi có âm nhạc thì có nghĩa là âm nhạc đã được các chủ khách sạn sử dụng vào mục đích kinh doanh. Như vậy việc phải trả tiền tác quyền là đương nhiên”. VCPMC không có phương pháp nào để chứng minh ti vi nào trong khách sạn có sử dụng tác phẩm âm nhạc, nhưng họ vẫn muốn dùng phương pháp kiểm đếm bằng tay bằng miệng nhằm đạt doanh thu như mong muốn.

Thông tin cần tham khảo: Tòa án Liên minh châu Âu vào ngày 16/2/2017 đã ra phán quyết khách sạn không phải chịu bất cứ phí tác quyền nào cho các chương trình ti vi, bởi phòng khách sạn không được xem như là “một nơi công cộng được trả phí vào cửa”, đây là một nơi cá nhân và riêng tư.

VCPMC đang muốn “chơi trội” về đẳng cấp văn minh so với châu Âu chăng?

LTN

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nghich-ly-thu-phi-tivi.aspx