Nghịch súng tự chế, bé trai bị đạn bắn thủng lưng

Ngày 25/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay, vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị hỏa khí gây thương tích.

Bệnh nhi Q.T. (5 tuổi, ngụ tại An Giang) từ bệnh viện địa phương chuyển đến với chẩn đoán vết thương đạn súng tự chế xuyên thắt lưng.

Khai thác bệnh sử, được biết, cậu của bé chế tạo súng có đạn bằng viên bi để săn bắn chim và để ở nhà. Bé cùng cậu lấy súng chơi, vô tình súng cướp cò, viên đạn bi lạc hướng xuyên thẳng vào hông lưng bé, xuyên sâu vào bên trong. Gia đình vội đưa bé đến bệnh viện địa phương xử trí ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

 Viên đạn đi vào đường hông - lưng găm vào ngay cột sống. Ảnh: BVCC

Viên đạn đi vào đường hông - lưng găm vào ngay cột sống. Ảnh: BVCC

Qua chụp X-quang cùng các xét nghiệm, bác sĩ xác định viên đạn xuyên thẳng thấu vùng thắt lưng, nằm trong đĩa đệm đốt sống L4-5, ngay trước rễ thần kinh tọa và thần kinh đùi. Bệnh nhi được nhanh chóng chuyển vào phòng mổ để lấy viên đạn bi ra.

Các bác sĩ làm phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của hệ thống định vị kiểm tra vị trí đạn lạc một cách chính xác gồm hệ thống C-Arm, hệ thống chụp X-quang tại phòng mổ.

Sau gần 1h phẫu thuật, viên đạn đã được kịp thời lấy ra an toàn, cầm máu và khâu vết thương. Hiện bé đang được theo dõi hậu phẫu tại khoa Hồi sức ngoại.

Theo ThS.BS Tạ Huy Cần - Trưởng kíp mổ, nếu đạn đi chếch ra sau một chút sẽ đứt hệ thống hai rễ thần kinh tọa và thần kinh đùi nguy cơ yếu liệt cao. Còn nếu đạn ra trước một chút sẽ đi xuyên qua bó mạch chủ ngay chỗ chia mạch chậu, gây nguy hiểm tính mạng.

Tai nạn do hỏa khí gây ra có thể cướp đi sinh mạng của nạn nhân, bác sĩ khuyến cáo các gia đình không nên tàng trữ, sử dụng súng đạn tự chế, dao kiếm sắt nhọn. Những gia đình có các dụng cụ nguy hiểm trên tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, cất giữ xa tầm tay của trẻ.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nghich-sung-tu-che-be-trai-bi-dan-ban-thung-lung-265764.html