'Nghịch tử' 40 tuổi dùng khúc gỗ đánh chết cha mẹ ruột

Ngày 23/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Tuấn, 40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Võ Văn Tuấn. Ảnh: vov.vn

Nghi phạm Võ Văn Tuấn. Ảnh: vov.vn

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, vào sáng 10/8, tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra vụ việc làm 3 người trong cùng gia đình thương vong. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, phối hợp với Công an huyện Tam Bình nhanh chóng đến phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn.

Võ Văn Tuấn bước đầu khai nhận, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10/8, Tuấn và em ruột của mình là Võ Thị Hận, 36 tuổi, ngụ cùng địa phương xảy ra xô xát. Tuấn đã dùng dao đâm chị Hận và bị chị Hận cầm kéo đâm lại trúng vào bụng. Sau đó, Tuấn được người thân can ngăn và đưa đi bệnh viên cấp cứu, tuy nhiên đi được một đoạn Tuấn đã quay về.

Khi về đến nhà, nhìn thấy mẹ ruột là bà Trần Thị Lang (71 tuổi) đang ngồi rửa chén, Tuấn cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến bà Lang tử vong tại chỗ. Tuấn tiếp tục cầm khúc gỗ trên đi đến giường ngủ của cha ruột là ông Võ Văn Á (75 tuổi) đánh vào đầu làm ông Á tử vong. Tiếp đó, Tuấn rượt đuổi và đánh Hồ Đan Thanh (18 tuổi) là con của chị Võ Thị Hận khiến Đan Thanh bất tỉnh.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Tuấn có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em; Tuấn trở về địa phương vào năm 2016. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/nghich-tu-40-tuoi-dung-khuc-go-danh-chet-cha-me-ruot-20180823144733420.htm