Nghịch tử cầm khúc gỗ sát hại cha mẹ bị khởi tố

Mặc dù đã bị đâm sau khi xảy ra xô xát với em gái ruột, thế nhưng Tuấn lại không đi cấp cứu mà quay trở về nhà, cầm khúc gỗ sát hại cha mẹ ruột của mình.

Báo Công lý đưa tin, Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận thông tin vừa ra quyết đinh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Võ Văn Tuấn (Phú Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long) về tội giết người.

Đối tượng Võ Văn Tuấn. Ảnh: congly.vn

Khoảng 7 giờ ngày 10/8, trên địa bàn xã Phú Lộc xảy ra một vụ án mạng làm hai vợ chồng tử vong.

Danh tính của hai người này được xác định là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi).

Chua xót hơn, đối tượng đã tàn nhẫn ra tay với vợ chồng ông Á bà Lang lại chính là con ruột của mình.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn khai nhận, Tuấn và em ruột mình là Võ Thị Hận (36 tuổi) có xảy ra xô xát do những mâu thuẫn trước đó.

Khi Tuấn dùng dao đâm chị Hận thì bị chị này dùng kéo đâm lại vào bụng.

Khi được mọi người đi cấp cứu, Tuấn đã từ chối và quay trở về nhà. Sau đó, đối tượng này đã cầm khúc gỗ dài khoảng 0,6 m đánh vào đầu cha mẹ ruột của mình dẫn đến tử vong.

Tiếp đó, đối tượng này tiếp tục đuổi đánh cháu ruột của mình đến bất tỉnh. Theo cơ quan công an, đối tượng Tuấn từng ngồi tù 12 năm vì tội hiếp dâm.

Thế Công (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-ninh-tra-tu/nghich-tu-cam-khuc-go-sat-hai-cha-me-bi-khoi-to-359142.html