Nghịch tử làm cha đẻ tử vong dưới mương nước bị khởi tố, tạm giam

Nghịch tử sát hại cha đẻ tử vong dưới mương nước vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố và bắt tạm giam. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối tượng này.

Đối tượng Khải tại cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khải (29 tuổi, trú ở làng Khê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khải và tạm giam trong thời gian 3 tháng 21 ngày để Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ động cơ giết người và đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Viện Kiếm sat nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khải.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, trú ở làng Khê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã mất vợ, con gái đi lấy chồng nên sống chung với con trai là anh Nguyễn Khải (29 tuổi).

Từ tháng 7/2018 đến khi xảy ra vụ việc, giữa ông T. và Khải thường xảy ra mâu thuẫn vì nhiều lý do khúc mắc trong cuộc sống gia đình.

Đỉnh điểm là vào khoảng 12h30 ngày 5/8, sau khi ngủ dậy, giữa Khải và ông T. xảy ra cãi nhau về cuộn dây điện của Khải.

Khải đi ra sau nhà lấy cây mỏ sảy (dụng cụ để xới rơm được làm bằng tre, đầu gắn kim loại chìa ra 2 nhánh nhọn) đuổi đánh khiến ông T. phải bỏ chạy.

Một lúc sau, khi thấy ông T. trở về, Khải lại dùng cây mỏ sảy đâm trúng ngực ông T., ông bỏ chạy nhưng bị Khải đuổi kịp. Trong lúc giằng co, hai cha con bị lăn xuống mương nước bên đường. Trong lúc vật lộn dưới mương nước, Khải cầm được thanh tre và dùng nó để xiết cổ cha. Khi thấy ông T. nằm bất động thì Khải mới buông ra.

Sau đó, Khải đi vào nhà tắm rửa, thay quần áo và nằm nghỉ, bỏ mặc cha đẻ nằm dưới mương nước đến chết.

Đến 14h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Khánh (con gái ông T., em ruột Khải) về thăm nhà thì không thấy ông T. nên nhờ hàng xóm đi tìm kiếm thì phát hiện ông T. dưới mương nước nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Phú Vang đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu qua khám nghiệm, Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước, cơ thể có nhiều vết thương rách da, nhiều vết xây xát.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ cây mỏ sảy là hung khí gây án của Nguyễn Khải.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghich-tu-lam-cha-de-tu-vong-duoi-muong-nuoc-bi-khoi-to-tam-giam-post272193.info