'Nghịch tử' phá két sắt gia đình lấy tiền mua xe máy

Vừa mới bị xét xử về tội trộm cắp tài sản, nhưng do thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Hữu Thắng đã liều lĩnh tiếp tục phá cửa sổ gia đình, đột nhập vào trong phòng ngủ bố mẹ, cạy két sắt lấy gần 16 triệu đồng để mua cho mình một chiếc xe máy.

Sáng 20/4/2018, Viện KSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thắng (SN 1998, trú xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h30' ngày 25/1, Thắng có ý định vào phòng của cha mẹ mình tìm tài sản lấy trộm. Do cửa phòng đã bị khóa chặt, nên Thắng đi vòng ra phía sau dùng dao phá cửa sổ chui vào. Khi vào trong, Thắng lấy chiếc khoan điện, máy cắt kim loại và con dao phá chiếc két sắt của gia đình lấy được 15,8 triệu đồng.

 Bị cáo Nguyễn Hữu Thắng trước vành móng ngựa

Bị cáo Nguyễn Hữu Thắng trước vành móng ngựa

Có tiền trong tay, Thắng thu dọn hiện trường rồi vào TP Hà Tĩnh mua 1 chiếc xe máy cũ nhãn hiệu Suzuki với giá 13 triệu đồng để sử dụng. Số tiền còn lại, Thắng dùng để tiêu xài cá nhân.

Hành vi của Thắng đã không qua mắt được Cơ quan điều tra, nên không lâu sau đó đã bị phát hiện và bắt giữ.

Đây không phải là lần phạm tội duy nhất của Thắng, mà trước đó Thắng cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp tài sản và ngày 19/3/2018 bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt 12 tháng tù giam.

Với lần phạm tội mới này, Thắng bị HĐXX tuyên phạt 14 tháng tù giam. Tổng hợp với Bản án TAND TP Hà Tĩnh vừa mới xử xong là 26 tháng tù.

Bùi Lâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/nghich-tu-pha-ket-sat-gia-dinh-lay-tien-mua-xe-may-52286.html