Nghịch tử thẳng tay đánh đập, tung cước đạp vào người cha già ngay dịp lễ Vu Lan báo hiếu khiến cộng đồng phẫn nộ

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông thẳng tay đánh đập rồi dùng chân đạp thẳng vào người cha ruột của mình ngay trong dịp lễ Vu Lan được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và thịnh nộ.

Chiều ngày 5/9/2017, trao đổi với PV Báo Công an nhân dân (CAND), Đại úy Lê Văn Phố - Phó trưởng Công an phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc (An Giang) đã xác nhận vụ việc xô xát giữa cha và con trai trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội vừa qua xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị chức năng cũng khẳng định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do xích mích gia đình chứ không phải vì tranh chấp đất đai, tài sản như những lời đồn đoán, bình luận của cư dân mạng.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 39 ngày 4/9/2017 trên Facebook xuất hiện đoạn clip với nội dung người đàn ông trẻ tuổi đánh đập ông lão trước tiệm giày dép kèm theo dòng trạng thái: “Con đánh cha. Đánh nhiều và nặng lắm nhưng quay được có chút à. Lâu lâu lại chứng kiến cảnh này. Hôm nay quyết định đăng lên cho mọi người biết, mong có thể thay đổi tình hình…”

Vì xuất hiện ngay trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu nên vụ việc này đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ. Từ đó, đoạn clip được chia sẻ vô cùng nhanh chóng, nhận về rất nhiều bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Nam thanh niên dùng chân đạp thẳng vào lưng người cha lớn tuổi - Ảnh: Internet

Nguyên nhân dẫn đến hành động này là vì người con trai quá bức xúc với việc cha thường xuyên mắng chửi, rượt đánh mẹ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại địa chỉ 168 đường Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc (An Giang) vào lúc 9 giờ 30 ngày 3/9/2017. Người đàn ông áo đen trong đoạn clip là Nguyễn Bình Phương (37 tuổi, còn ông cụ là Nguyễn Anh Dân (72 tuổi, cha ruột của Phương). Theo đó, vì một số xích mích liên quan chuyện gia đình mà anh Phương đã ra tay đánh, đẩy, thậm chí là dùng chân đạp vào người cha.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Châu Phú A đã đến hiện trường và mời hai cha con ông Dân lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh Phương trình bày rõ lý do dẫn đến hành động đánh đập cha là vì tức giận trước việc ông Dân thường hay mắng chửi và nhiều lần rượt đánh vợ, tức mẹ của anh.

Đại diện Công an phường Châu Phú A, Đại úy Lê Văn Phố, cho biết: “Hiện đơn vị đã lập biên bản sự việc và khuyên nhủ, hòa giải cả hai nên sống hòa thuận, giữ gìn đạo hiếu, đồng thời răn đe giáo dục đối với anh Phương. Đơn vị cũng đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc xin ý kiến chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nghich-tu-thang-tay-danh-dap-tung-cuoc-dap-vao-nguoi-cha-gia-ngay-dip-le-vu-lan-bao-hieu-khien-cong-dong-phan-no-110233.html