Nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2019

Chiều 26-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2019.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị nghiệm thu có GS, TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên Hội đồng từ các cơ quan, đơn vị trong quân đội và thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị nghiệm thu.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị nghiệm thu.

Hội đồng tổ chức nghiệm thu các chuyên đề do Tổng cục II, Học viện Chính trị, Viện chiến lược Quốc phòng chủ trì nghiên cứu năm 2019. Đây là các chuyên đề đã được xác định trong Chương trình phối hợp nghiên cứu giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương (giai đoạn 2018-2021), đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết năm 2018.

Hội đồng đánh giá: Các cơ quan, đơn vị chủ trì các chuyên đề nghiên cứu đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ nghiên cứu; phát huy tốt trách nhiệm và trí tuệ của tập thể, tích cực nghiên cứu hoàn thành cơ bản nội dung chuyên đề; bảo đảm được chất lượng, tiến độ, thời gian. Các chuyên đề đã làm rõ được các nội dung chính: Khái quát sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực nghiên cứu; những vấn đề cơ bản của lý luận, những vấn đề thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu trong những năm gần đây. Làm rõ những tác động mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; khái quát được những nội dung cần tập trung thực hiện trên các lĩnh vực nghiên cứu đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Các đề tài nghiên cứu cũng đã đề xuất được các kiến nghị góp phần xây dựng cơ sở khoa học để đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Lý luận Trung ương tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOA HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nghiem-thu-cac-chuyen-de-nghien-cuu-ve-quan-su-quoc-phong-bao-ve-to-quoc-nam-2019-606271