Nghiệm thu đề tài khoa học về đổi mới biện pháp vận động quần chúng của BĐBP

Ngày 29-5, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài 'Nghiên cứu đổi mới biện pháp vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP'. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, nguyên Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo tóm tắt đề tài khoa học “Nghiên cứu đổi mới biện pháp vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP”. Ảnh: TTH

Đây là đề tài khoa học do Cục Chính trị BĐBP được Bộ Tư lệnh BĐBP giao chủ trì triển khai nghiên cứu từ năm 2017 và đã thực hiện trong 18 tháng. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, nguyên Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã trình bày trước hội đồng khoa học và công nghệ của Bộ Tư lệnh BĐBP bản tóm tắt công trình, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Kết cấu đề tài gồm 3 chương, trong đó: Chương 1 tập trung làm rõ cơ sở lý luận về BĐBP vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chương 2 phản ánh thực trạng công tác vận động quần chúng hiện nay và chương 3 đề cập đến giải pháp đổi mới biện pháp vận động quần chúng tham gia quản lý bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP.

Các ủy viên Hội đồng khoa học tham gia đóng góp ý kiến nghiệm thu đề tài. Ảnh: TTH

Hội đồng khoa học gồm 7 ủy viên đã đánh giá, nhận xét nhiều ý kiến xác đáng về đề tài khoa học này. Theo đó, đây là một công trình đầy đủ cơ sở lý luận nền tảng và có cách tiếp cận đề tài đi từ thực tiễn để đúc rút ra lý luận tầm cao. Công tác vận động quần chúng của BĐBP cũng là một trong 6 biện pháp công tác thường xuyên được thực hiện sáng tạo, nhiều mô hình hay, có bề dày kinh nghiệm và hiệu quả to lớn trong 60 năm qua.

Đề tài khoa học xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong bối cảnh đặc điểm kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa có nhiều biến động, phức tạp buộc phải đẩy mạnh các biện pháp công tác trong đó vận động quần chúng của BĐBP luôn đi trước một bước.

Thời gian qua, kết quả nổi bật của công tác vận động quần chúng là tham mưu cho địa phương phát triển hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền biên phòng toàn dân, các mô hình thầy giáo, thầy thuốc, cán bộ xã quân hàm xanh Các cán bộ chuyên trách vận động quần chúng từ cấp Bộ Tư lệnh đến cơ sở đã hiện thức hóa các biện pháp "3 bám, 4 cùng", tự học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy năng lực cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng khoa học đã đánh giá xuất sắc đề tài khoa học và bày tỏ mong muốn đề tài sẽ được phổ biến rộng rãi trở thành tài liệu nghiên cứu của cán bộ chuyên trách vận động quần chúng cấp cơ sở, trở thành kim chỉ nam cho công tác cơ bản này của BĐBP trong thời gian tới.

Trương Thúy Hằng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-ve-doi-moi-bien-phap-van-dong-quan-chung-cua-bdbp/