Nghiêm trị 'đinh tặc'

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu gom gần 1kg đinh mà kẻ xấu rải xuống đoạn đường dài gần 100 mét, trên dốc cầu Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Cũng theo đơn vị trên, “đinh tặc” ở khu vực này hoạt động khoảng từ 8/7 đến nay, chủ yếu đoạn từ cầu vượt Tỉnh lộ 10B về cầu vượt Tỉnh lộ 10. “Đinh tặc” tái xuất hiện do thời điểm này người dân tập trung kéo về quê tránh dịch bằng xe máy.

Người dân nghèo mất việc, không tiền, không còn cơ hội ở lại phố thị, lo lắng trước dịch bệnh, phải về quê. Không tiền đi máy bay, tàu hỏa, ô tô, họ phải chọn phương tiện xe máy. Oái oăm thay, lại vẫn còn có những kẻ táng tận lương tâm đem đinh rải để gây thêm tai họa cho họ, vét nốt của họ chút tiền còm.

Trên chiếc xe máy thời điểm này chất chứa nỗi lo của cả một gia đình. Không ít xe máy chở nặng, chở 3, chở 4 người, trong đó có nhiều trẻ em. Nếu như xe bị dính đinh, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng là khó tránh khỏi.

Điều này những kẻ rải đinh thừa biết. Chúng cũng biết những nạn nhân của chúng thời điểm này hầu hết là những người cùng khổ. Thế nhưng kẻ gây tội ác vẫn làm. Như các công nhân thu gom, hút đinh cho biết, họ vừa thu dọn xong, đinh đã rải lại. Mới vài ngày qua đã thu gom đến gần 5 kg đinh.

Chuyện nạn nhân của “đinh tặc” trong thời điểm dịch dã này, như nhiều người nói, đúng là “chó cắn áo rách”, một vết đen trong lúc đồng bào ta khắp nơi đang dang tay hỗ trợ những người nghèo. Dọc theo con đường hành trình ra Bắc, hay lên Tây Nguyên, người đi xe máy về quê đang được hỗ trợ từ đồ ăn, nước uống đến hỗ trợ tiền bạc. Nhiều nơi còn lập những tổ sửa xe lưu động, vận chuyển xe bị hỏng cho bà con.

Những kẻ rải đinh, tổ chức rải đinh phải sớm bị phát hiện, bắt giữ và phải xử lý nghiêm. Việc phát hiện, bắt giữ chắc sẽ không khó, vì ở đây đều liên quan đến những người sửa, vá xe... Hành vi phạm tội lại xảy ra trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là trách nhiệm không chỉ của chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc, mà cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Ngoài việc giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, thì đây cũng là hành động thiết thực hỗ trợ dân nghèo.

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nghiem-tri-dinh-tac-5660278.html