Nghiêm trị hành vi phá hoại quốc lộ

Sáng 3/8, lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ thanh niên có hành vi phá hoại đường giao thông trên đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B.

Quốc lộ 28B dài 69km, là tuyến đường huyết mạch kết nối 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Đèo Đại Ninh trên tuyến quốc lộ này có nhiều khúc cua tay áo, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Nam thanh niên tại thời điểm bị người dân bắt quả tang đang có hành vi phá hoại mặt đường trên quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh. Ảnh: DT.

Mới nhất, tối 30/7, một chiếc xe tải chở hàng khi đang đổ đèo đã tông vào đuôi xe khách đang lưu thông cùng chiều. Rất may tài xế xe khách đã nhanh trí xử lý, chạy chậm để dìu xe tải cùng đổ dốc đèo an toàn.

Trước đó, ngày 27/6, một xe khách biển số TP.HCM chở 25 người đi từ Lâm Đồng về Bình Thuận, khi qua đoạn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình bất ngờ lao xuống vực đèo, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Điểm lại một vài vụ tai nạn gần đây để thấy, trong điều kiện bình thường, các phương tiện lưu thông qua đây đã phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm thế nào. Vậy nên, hành vi của thanh niên nói trên là rất đáng lên án.

Đêm 1/8, thanh niên này bị một số người dân bắt quả tang đào phá trên mặt đường nhựa của quốc lộ 28B, đoạn Km 50+550 thuộc địa bàn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Thời điểm bắt quả tang, người dân phát hiện các dụng cụ cuốc đào (dạng cuốc chim), xà beng.

Truy vấn, thanh niên khai nhận, được một người đàn ông tên Trung thuê đào phá đường. Người dân yêu cầu nam thanh niên mở điện thoại, đọc số của người tên Trung, thuê đi đào phá đường. Điều bất thường là số điện thoại thanh niên cung cấp, trùng khớp với số điện thoại của dịch vụ vá lốp xe được dán dọc đường.

Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, song có thể thấy, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.

Lâu nay, người ta chỉ nghe nói đến việc rải đinh để bẫy các phương tiện, từ đó các đối tượng làm dịch vụ sửa chữa phương tiện có thể lợi dụng để kiếm ăn. Nhưng việc phá hoại đường giao thông, tạo ra những ổ gà nguy hiểm theo cách này thì quả là hy hữu.

Chưa rõ động cơ, mục đích của việc phá hoại đường là gì, ai đứng sau, song có thể khẳng định đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi bất lương, không thể chấp nhận.

Đoạn đường nam thanh niên đào phá đang xuống dốc, rất nguy hiểm cho các xe lưu thông, vị trí đào phá có đá sỏi lởm chởm. Nếu như có chuyến xe khách nào đó đang chở hàng chục người không may gặp nạn, nguyên nhân là do việc đào phá này, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào?

Tôi cũng cố nghĩ mãi, nhưng không thể nào lý giải nổi hành động của nam thanh niên và có thể là cả những người đứng sau anh ta. Hệ thống đường giao thông được đầu tư là để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, hàng năm nhà nước bỏ không biết bao nhiêu tiền của ra để bảo trì, ngăn tai nạn.

Vậy nhưng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì những đồng tiền lẻ, người ta sẵn sàng làm những việc tày trời như vậy sao?

Bất luận vì lý do gì, cần phải nghiêm trị để sự việc này không trở thành một tiền lệ xấu. Vì đó là hành động phá hoại tài sản quốc gia, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông, không bao giờ có thể tha thứ được.

Hà Anh Huy

.

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghiem-tri-hanh-vi-pha-hoai-quoc-lo-d599475.html