Nghiêm trị hành vi phá hoại

Theo ông Hồ Quang Toàn, quyền Trưởng công an xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar (Đắc Lắc), tại thôn 6 của xã vừa xảy ra vụ chặt phá, hủy hoại hàng trăm trụ tiêu của hai hộ dân.

Bà Hồ Thị Nhã ở thôn 6, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar bên gốc tiêu bị kẻ gian chặt phá.

Cụ thể, vào ngày 30-10, khi vào thăm rẫy, bà Hồ Thị Nhã ở thôn 6, phát hiện vườn hồ tiêu của gia đình bị héo lá. Kiểm tra, bà Nhã phát hiện có nhiều vết dao chặt dây tiêu. Ngày 1-11, gia đình ông Nguyễn Văn Cường trú tại khối 2, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, làm rẫy ở thôn 6, xã Cư M’gar cũng làm đơn trình báo vườn tiêu hơn 1.000 trụ của gia đình bị kẻ gian đột nhập đổ thuốc lưu dẫn làm hàng trăm trụ tiêu khô héo, rụng lá và bắt đầu chết. Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Cư M’gar báo cáo sự việc lên công an huyện và xuống kiểm tra rẫy tiêu của các hộ. Tại rẫy của gia đình bà Hồ Thị Nhã, qua kiểm đếm có 111 trụ tiêu 6 năm tuổi bị kẻ gian chặt ngang gốc, thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Còn vườn tiêu của gia đình ông Cường có 180 trụ tiêu bị kẻ gian đổ thuốc khiến tiêu rụng lá và quả, thiệt hại ước tính hơn 90 triệu đồng.

Được biết, những năm gần đây, tại một số địa phương ở Tây Nguyên từng xảy ra các vụ chặt phá hồ tiêu, cà phê, cao su, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đề nghị cơ quan công an và chính quyền các cấp cần tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý thật nghiêm các đối tượng hủy hoại cây trồng.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghiem-tri-hanh-vi-pha-hoai-554386