Nghiên cứu biện pháp hạn chế sụt lún đất ở ĐBSCL

Văn phòng Chính phủ truyền đi ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế tốc độ sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng có diễn biến rất phức tạp - Ảnh: ẢNH PHAN HẬU

Ngày 27.3, Văn phòng Chính phủ truyền đi ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế tốc độ sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thông báo nêu rõ: Vừa qua, trên một số báo điện tử, trong đó có Báo Thanh Niên, phản ánh việc khai thác mỗi ngày 2,5 triệu lít nước dưới đất ở ĐBSCL làm giảm áp lực trong cấu trúc địa chất, khiến đồng bằng lún xuống. Hiện tượng sụt lún mặt đất, mất phù sa, nước biển dâng... sẽ khiến gần như toàn bộ ĐBSCL chìm dưới mặt nước biển vào năm 2100.

Về việc này, Thủ tướng giao Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các bộ NN-PTNT, Xây dựng, KH-CN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế tốc độ sụt lún đất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chí Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghien-cuu-bien-phap-han-che-sut-lun-dat-o-dbscl-1064985.html