Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 27/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh – Lê Thị Thu Cúc chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên doàn Lao động tỉnh – Lê Thị Thu Cúc chủ trì tại điểm cầu Long An

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp Công đoàn, cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, đặc biệt là mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, các khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Quán triệt các nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết đại hội; nội dung xây dựng các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết đại hội, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ngọ Duy Hiểu thông tin về các nội dung xoay quanh Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để cán bộ Công đoàn các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó tổ chức chỉ đạo, triển khai, thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả.

Cán bộ Công đoàn các cấp tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An

Hội nghị thông tin cụ thể về 4 chuyên đề: Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, một số nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, hội nghị tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Công đoàn để tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Việt Nam tổ chức, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tạo nên phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Công đoàn ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết;…/.

Thảo Mi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-a168731.html