Nghiên cứu người ngoài hành tinh ở nơi nóng nhất Trái đất

Là nơi có nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Công viên quốc gia Death Valley (Thung lũng Chết) được các nhà khoa học chọn là nơi dùng để nghiên cứu người ngoài hành tinh.

Nằm gần biên giới giữa hai bang của Mỹ là California và Nevada, Công viên quốc gia Death Valley là nơi nóng nhất trên Trái đất, với nhiệt độ mùa hè lên tới 56 độ C ngay cả trong bóng râm. Đây cũng là nơi khô hạn nhất ở Bắc Mỹ, với lượng mưa trung bình dưới 50mm.

Tuy nhiên, chính điều kiện khắc nghiệt và cảnh quan khô cằn ở đây lại biến công viên này trở thành nơi lý tưởng để nghiên cứu về người ngoài hành tinh.

Dịch vụ Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) cho biết cách đây khoảng 3 tỷ năm, Sao Hỏa có hiện trạng giống như Công viên quốc gia Death Valley ngày nay. Do đó, các nhà nghiên cứu Hành tinh Đỏ đã sử dụng công viên này làm nơi thử nghiệm thiết bị, trang bị và giả thuyết liên quan đến các nhiệm vụ về sứ mệnh của Sao Hỏa.

Tiêu biểu như vào tháng 5/2019, NASA đã thử nghiệm một mô hình kỹ thuật của Hệ thống Tầm nhìn Lander (LVS) để kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống này. Sau này hệ thống đã hướng dẫn một xe tự hành có tên là Perseverance hạ cánh an toàn trên Sao Hỏa. NASA cho biết LVS là một phần không thể thiếu trong việc hướng dẫn giúp điều khiển Perseverance tránh xa các khu vực nguy hiểm trên Hỏa tinh.

Ngoài việc thử nghiệm thiết bị tại Death Valley, các nhà khoa học còn nghiên cứu địa hình của công viên để hiểu rõ hơn về địa hình của sao Hỏa. Theo đó, công viên này có một thảm thực vật tương đối khiêm tốn nên việc tiếp cận để nghiên cứu về địa hình của nó không gặp nhiều khó khăn.

Công viên quốc gia Death Valley có địa hình quạt phù sa được hình thành khi nước chảy ra từ khe núi và làm trầm tích lan rộng theo hình tam giác hoặc hình quạt và chảy xuống ngọn đồi dốc.

Các nhà khoa học của NASA đã so sánh sự xói mòn và chuyển động trong trầm tích này với những sự hình thành các quạt phù sa trong miệng núi lửa Gale trên sao Hỏa.

Nghiên cứu này còn được mở rộng đến miệng núi lửa Ubehebe và một miệng khác sâu khoảng 183 m có tên là đồi Mars, nơi còn in dấu của những tảng đá bazan sót lại từ núi lửa trong quá khứ. Cả hai đều là những đặc điểm địa chất tương tự như trên Hành tinh Đỏ, nơi từng tồn tại hoạt động núi lửa.

Theo NYP

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghien-cuu-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-noi-nong-nhat-trai-dat-2134580.html