Nghiên cứu: Số ca tử vong tăng mạnh liên quan đến nắng nóng ở châu Âu

Các nhà khoa học cho biết, nhiệt độ khủng khiếp bao trùm châu Âu vào mùa hè năm ngoái có thể đã dẫn đến hơn 61.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt, nhấn mạnh sự cần thiết của các quốc gia trong việc giải quyết các tác động sức khỏe của sự nóng lên toàn cầu.

Trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai (10/7) trên tạp chí Nature Medicine, các nhà khoa học đã kiểm tra số liệu tử vong chính thức từ 35 quốc gia châu Âu và nhận thấy số ca tử vong gia tăng rõ rệt từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9 năm ngoái so với mức trung bình được ghi nhận trong khoảng thời gian 30 năm trước đó.

 Nắng nóng có tác hại lớn đối với sức khỏe con người. Ảnh: AP

Nắng nóng có tác hại lớn đối với sức khỏe con người. Ảnh: AP

Họ phát hiện ra rằng sự gia tăng các ca tử vong liên quan đến nhiệt cao hơn ở những người lớn tuổi, phụ nữ và ở các nước Địa Trung Hải. Nhưng dữ liệu cũng chỉ ra rằng các biện pháp được thực hiện ở Pháp kể từ đợt nắng nóng chết người cách đây hai thập kỷ có thể đã giúp ngăn chặn các ca tử vong ở đó vào năm ngoái.

Đồng tác giả Joan Ballester của Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona cho biết: “Khi chúng tôi xem xét tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt, chúng tôi bắt đầu thấy các khác biệt. Trong khi Pháp có 73 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trên một triệu dân vào mùa hè năm ngoái, tỷ lệ này của Tây Ban Nha là 237 và của Ý là 295. Có thể Pháp đã rút ra bài học từ kinh nghiệm năm 2003”.

Hệ thống cảnh báo của Pháp bao gồm các thông báo công cộng với lời khuyên về cách làm mát cơ thể, khuyến khích mọi người uống nước và tránh uống rượu.

Các tác giả tính toán rằng đã có nhiều hơn 25.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng vào mùa hè năm ngoái so với mức trung bình từ năm 2015 đến năm 2021.

Các tác giả cho biết nếu không có các biện pháp phòng ngừa thích hợp, “chúng ta có thể dự đoán gánh nặng tử vong liên quan đến nhiệt độ trung bình là 68.116 ca tử vong vào mỗi mùa hè vào năm 2030”. Họ dự báo con số đó sẽ tăng lên hơn 94.000 vào năm 2040 và hơn 120.000 vào giữa thế kỷ này.

Tây Ban Nha và Đức gần đây đã công bố các biện pháp mới để giải quyết các tác động của thời tiết nóng đối với người dân của họ.

Matthias an der Heiden của Viện Robert Koch của Đức cho biết một khó khăn đối với các nhà nghiên cứu là những cái chết liên quan đến nhiệt thường xảy ra ở những người mắc các bệnh nền từ trước, chẳng hạn như bệnh tim mạch.

Điều này có nghĩa là nhiệt không phải là nguyên nhân cơ bản của các ca tử vong và do đó không được ghi nhận trong thống kê nguyên nhân tử vong. Điều này có thể che đậy tác động đáng kể của nắng nóng đối với những người dễ bị tổn thương, khi mà số ca tử vong thực tế cao hơn tới 30% ở các nhóm tuổi nhất định trong thời kỳ thời tiết nóng.

Ông nói: “Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu và các hệ thống y tế cần phải điều chỉnh theo điều đó".

Theo đồng tác giả Ballester, tác động của nhiệt phụ thuộc rất lớn vào sức khỏe tổng thể của người dân, đặc biệt là đối với bệnh tim và phổi.

Ông cho biết các biện pháp khác đã được thực hiện ở các quốc gia như Pháp, bao gồm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nhiệt độ cao và xác định những cá nhân cần chú ý đặc biệt trong các đợt nắng nóng. Ballester nói: “Đây là những biện pháp rẻ tiền và hiệu quả”.

Hoàng Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghien-cuu-so-ca-tu-vong-tang-manh-lien-quan-den-nang-nong-o-chau-au-post255757.html