Nghiện ma túy, kỹ sư xây dựng đi ăn trộm hàng chục chiếc xe máy

Tốt nghiệp đại học, làm kỹ sư xây dựng ở Hà Nội, nhưng do nghiện ma túy, Quang cùng đồng bọn đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh để bán kiếm tiền thỏa mãn những cơn “phê”.

Sáng ngày 19/5, Trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 3 đối tượng về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng gồm: Trần Hồng Quang (SN 1985, trú tại khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn); Hoàng Văn Việt (SN 1996) và Phạm Trung Đức (SN 1994), đều trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/3/2017, anh Đinh Văn Trung (trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) để xe máy BKS 38F1-026.55 tại Trung tâm thương mại thị xã Hồng Lĩnh (thuộc tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) thì bị kẻ gian lấy trộm. Sau đó, anh Trung đã trình báo sự việc lên Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Cũng trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 3/2017, Công an thị xã Hồng Lĩnh liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc mất cắp xe máy trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình, tính chất vụ việc, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số 317X.

Ngày 7/4/2017, Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Hồng Quang.

Đối tượng Quang tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Quang khai nhận, từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017, Quang cùng đồng bọn gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Hà Nội…

Để thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm, đối tượng cùng đồng bọn thường đi xe buýt đến các địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Hà Nội..., thấy sơ hở thì dùng vam phá khóa nổ xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Công cụ hành nghề của các đối tượng mà công an thu giữ được.

Được biết, Quang đã tốt nghiệp đại học, làm kỹ sư xây dựng ở Hà Nội nhưng do nghiện ma túy nên chuyển sang trộm cắp lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Việt và Phạm Trung Đức về về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Tiến Hiệp/Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/vu-an-moi-khoi-to/201705/ha-tinh-nghien-ma-tuy-ky-su-xay-dung-di-an-trom-hang-chuc-chiec-xe-may-2554178/