'Nghiện' ở… tù!

Có lẽ điều này dành cho Hà Thành (1965, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng chẳng sai chút nào. Bởi dù đã 6 lần vào tù để 'bóc' 22 cuốn lịch nhưng Hà Thành vẫn không thay đổi tâm tính, tiếp tục quay lại 'con đường cũ' chỉ sau một thời gian ngắn rời khỏi trại giam…

Có lẽ điều này dành cho Hà Thành (1965, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng chẳng sai chút nào. Bởi dù đã 6 lần vào tù để “bóc” 22 cuốn lịch nhưng Hà Thành vẫn không thay đổi tâm tính, tiếp tục quay lại “con đường cũ” chỉ sau một thời gian ngắn rời khỏi trại giam…

Đối tượng Hà Thành và tang vật vụ trộm.

Đối tượng Hà Thành và tang vật vụ trộm.

Năm 1986, khi mới bước qua tuổi 19, Hà Thành đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên bị TAND Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm tù giam. Ra tù, với bản tính ham chơi biếng làm nên Thành lại tiếp tục rơi vào vòng lao lý. Vì thế, năm 1999, Thành bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2003 rời trại giam An Điền thì năm 2005, Thành lại tiếp tục trở vào “chốn cũ” để thi hành bản án 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt. Đến năm 2009, Thành lại bị TAND Q. Liên Chiểu đưa ra xử phạt và tuyên án 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2011, Thành rời trại giam Bình Điền (TT-Huế) trở về quê nhà và tiếp tục phạm tội “Trộm cắp tài sản” nên bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 6 năm tù giam. Đến năm 2016, Thành tiếp tục trộm cắp tài sản nên bị TAND Q. Liên Chiểu xử phạt 3 năm tù giam.

Tháng 3-2019, Thành rời trại giam An Điền (Quảng Nam) trở về quê nhà. Tại đây, do không có công ăn việc làm nên Thành đã “làm bạn” với chất men đến nỗi nghiện nặng. Vậy là, để có tiền mua rượu về giải cơn thèm, Thành quyết định đi “trở lại con đường cũ”. Trưa 9-10, Thành điều khiển xe máy qua địa bàn P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) để “thăm chơi”. Khi đến tiệm sơn (số 350 – Trần Đại Nghĩa, tổ 36, P. Hòa Hải), Thành thấy vắng người nên xuống xe bước vào trong nắm tình hình. Tại đây, phát hiện anh Nguyễn Cát Hải (1990, trú P. Hòa Hải) đang nằm nghỉ, trên chiếc bàn làm việc có để chiếc máy tính xách tay hiệu Lenove trị giá khoảng 4 triệu đồng nên Thành lấy trộm. Trong lúc Thành đang tháo lui thì bị anh Hải phát hiện, tri hô. Ngay lập tức, Thành ôm chiếc máy tính xách tay nhảy lên xe tăng tốc bỏ chạy. Anh Hải vội điện báo CAP Hòa Hải. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Theo anh Hải, đối tượng trộm cắp chiếc máy tính xách tay của anh dáng người cao gầy, mặc áo sơ-mi trắng và quần kaki, điều khiển xe máy hiệu Nouvo Yamaha. CAP Hòa Hải phối hợp với người bị hại tiến hành truy tìm đối tượng. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, đang tổ chức truy xét đến đường Trần Xuân Hòa (tổ 16, P. Hòa Hải), CAP Hòa Hải phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Nouvo Yamaha có những đặc điểm giống như anh Hải đã cung cấp nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng CAP Hòa Hải phát hiện trong người người đàn ông này có chiếc máy tính xách tay của anh Hải nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Hà Thành (1965, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và thừa nhận chính mình là người đã vào tiệm sơn (số 350 – Trần Đại Nghĩa) lấy trộm chiếc máy tính xách tay của anh Hải.

Hiện vụ việc được CAP Hòa Hải chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214151_-nghien-o-tu-.aspx