Nghiện rượu, con trai sát hại mẹ ruột

Mỗi lần say rượu, Ngọc Anh thường gây sự rồi đánh mẹ già 78 tuổi nhưng được mọi người can ngăn. Lần này trong cơn say, Ngọc Anh đã không còn tỉnh táo dùng hung khí sát hại mẹ ruột của mình…

Ngày 19/9, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao Trần Ngọc Anh (SN 1970) cho Công an tỉnh Long An điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân là bà G.T.T (SN 1946) mẹ ruột của Ngọc Anh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân sống ở ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nghe tiếng kêu cứu của bà T. nên chạy ra kiểm tra. Lúc này mọi người phát hiện bà T. gục trong nhà. Đối tượng Ngọc Anh người dính máu, tay cầm hung khí hung hăng đi lại trong nhà nên không ai dám tiếp cận. Vụ việc trên được báo với Công an xã Mỹ Lộc.

Hiện trường được phong tỏa.

Lúc này Ngọc Anh cầm hung khí đi lang thang phía bên ngoài căn nhà. Công an xã Mỹ Lộc phối hợp cùng Công an huyện Cần Giuộc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, tước hung khí và đưa Ngọc Anh về trụ sở. Vào trong nhà kiểm tra, các tổ công tác phát hiện bà T. đã tử vong.

Công an huyện Cần Giuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ. Tại cơ quan điều tra Ngọc Anh thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình.

Được biết, Ngọc Anh nghiện rượu nặng và thường xuyên gây sự đánh bà T. Buổi sáng cùng ngày sau khi uống rượu về Ngọc Anh tiếp tục gây gổ với mẹ sau đó sử dụng hung khí gây ra vụ việc thương tâm trên.

Hàn Phi-Bảo Chương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/nghien-ruou-con-trai-sat-hai-me-ruot--i668010/