Nghìn người từ vùng dịch trở về TP.HCM đi xét nghiệm Covid-19

Người từ vùng dịch Đà Nẵng trở về TP.HCM tiến hành khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 tại các trung tâm y tế quận, huyện để phân loại và cách ly, theo dõi y tế.

Sau khi khai báo y tế, người dân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Với những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân từ vùng dịch, có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi... nhân viên y tế sẽ dùng xe chuyên dụng đến từng nhà để đưa người có biểu hiện nghi nhiễm đi xét nghiệm.

Ghi nhận tại khu cách ly Trung tâm y tế quận Gò Vấp vào sáng nay (1/8) số người tới xét nghiệm ít hơn ngày thường.

Bác sĩ Nguyễn Đức Bảo phụ trách xét nghiệm cho biết ngày cao điểm nơi đây có đến vài trăm người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng tới xét nghiệm. Tính đến nay trung tâm đã lấy mẫu gần 2.000 trường hợp, tất cả đều âm tính.

Xe chuyên dụng đến từng nhà để đưa người có biểu hiện nghi nhiễm đi xét nghiệm

Xe chuyên dụng đến từng nhà để đưa người có biểu hiện nghi nhiễm đi xét nghiệm

Người dân ngồi giãn cách để phòng dịch bệnh Covid-19

Người dân đi xét nghiệm mang theo nước rửa tay sát khuẩn

Trần Huỳnh Anh tiếp xúc với người thân của một bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng nên tự cách ly tại nhà, khai báo y tế và được nhân viên y tế đưa đến để xét nghiệm

Nhân viên y tế tiến hành phân loại mẫu của những người khai báo y tế

Đội ngũ y tế lấy dịch họng, mũi của người dân từ vùng dịch trở về

Chị Vũ Thị Bích Quỳnh, giảng viên đại học cho biết, trong tháng 7 chị đi dạy ở nhiều tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Trong thời gian trở về TP.HCM chị có biểu hiện đau họng, ho nên khai báo y tế và được đưa đi xét nghiệm. Chị Quỳnh cho biết thêm: "Tôi đã hủy hết lịch dạy để tự cách ly ở nhà, để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh"

Bác sĩ Bảo cho biết thêm, hiện tại trung tâm còn khoảng 1.000 người chờ xét nghiệm Covid-19

Các mẫu dịch mũi, họng được cho vào ống nghiệm để đưa đi xét nghiệm

Tất cả mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để phân tích

Những người có nguy cơ cao được đưa vào khu cách ly tại trung tâm y tế

XEM CLIP:

T.Tùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/22-000-nguoi-tu-vung-dich-tro-ve-tp-hcm-di-xet-nghiem-covid-19-662650.html