Nghìn người xếp hàng từ sáng sớm nhận vé miễn phí xem tuyển nữ Việt Nam

Hàng nghìn người xếp hàng kín trước cổng sân vận động Cẩm Phả để nhận vé xem trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Ban tổ chức không bán vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở môn bóng đá nữ SEA Games 31. Thay vào đó, trước mỗi trận đấu, vé được phát miễn phí cho người hâm mộ đến sân cổ vũ.

Sáng 14/5, hàng nghìn người xếp hàng dài bên ngoài cổng bán vé của sân vận động Cẩm Phá. Rất nhiều người xếp hàng từ sáng sớm nhưng chưa đến lượt thì đã hết vé. Ban tổ chức báo phát hết vé chỉ sau khoảng hơn một giờ kể từ khi mở cửa.

Người hâm mộ xếp hàng dài trước sân Cẩm Phả. (Ảnh: T.K)

Ban tổ chức bố trí 3 điểm phát vé miễn phí là sân vận động Cửa Ông, sân vận động Cẩm Phả và nhà văn hóa phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Sân vận động Cẩm Phả, nơi diễn ra các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, có sức chứa 16 ngàn khán giả nhưng ban tổ chức sân sớm treo biển không còn chỗ ngồi để phát vé.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm, cổ vũ rất lớn từ người hâm mộ trong hành trình dự SEA Games 31 trên sân nhà. Trong trận ra quân gặp Philippines cách đây 2 ngày, các khán đài sân Cẩm Phả gần được phủ kín. Kể từ năm 2014 đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam mới được thi đấu dưới bầu không khí như vậy trên sân nhà.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Campuchia vào 19h tối nay (14/5). Đội tuyển Việt Nam sau khi thắng Philippines chỉ cần thêm một trận hòa để đứng đầu bảng A môn bóng đá nữ. Đây là nhiệm vụ không khó đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi sự chênh lệch về trình độ giữa 2 đội tuyển quá lớn.

Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt trước Philippines - một đội bóng có sự tiến bộ rất nhanh những năm gần đây và vừa giành quyền dự World Cup. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhanh chóng bắt nhịp và có một màn trình diễn ấn tượng. Các bàn thắng của Tuyết Dung và Bích Thùy Trang giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ khó nhất ở vòng bảng.

SPORT+ ACTIVE là sản phẩm mì ly thể thao đầu tiên trên thị trường được tư vấn công thức bởi Viện Y Học Ứng dụng Việt Nam. Sản phẩm cung cấp 10g Protein, đạt đến sự cân bằng về tỷ lệ Đạm – Carbohydrate xấp xỉ 1:4, hàm lượng chất Béo chỉ 11g. SPORT+ ACTIVE cung cấp 310 Kcal năng lượng, bổ sung đến 9 vitamin, khoáng chất thiết yếu đáp ứng tối thiểu 10% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày, cùng với chất xơ; phù hợp cho một bữa ăn phụ tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng không chỉ dành cho những người hay vận động, thích thể dục thể thao mà còn dành cho người bình thường, giúp tăng cường thể lực, tràn đầy năng lượng để thỏa sức với đam mê, không ngừng vươn cao, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xem thêm chi tiết tại: https://acecookvietnam.vn/san-pham/sport/

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghin-nguoi-xep-hang-tu-sang-som-nhan-ve-mien-phi-xem-tuyen-nu-viet-nam-ar676789.html