Ngô Kinh và các ngôi sao Hoa ngữ dính bê bối say rượu lái xe

Lái xe sau khi uống rượu bia là hành động bị lên án kịch liệt tại nhiều nước. Trong showbiz Hoa ngữ, từng có không ít ngôi sao phải trả giá đắt cho hành vi nguy hiểm của bản thân.

 Năm 2018, Trần Kiều Ân bị bắt giữ với tội danh lái xe trong lúc say rượu. Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, cô ở trong trạng thái không tỉnh táo. Nồng độ cồn đo được trong máu của người đẹp xứ Đài chạm mức độ đáng báo động 0,67. Sau đó, Trần Kiều Ân phải nộp phạt 3.300 USD, lao động công ích 60 tiếng trong 1 năm rưỡi, và tham gia chiến dịch tuyên truyền không lái xe sau khi uống rượu bia cùng Ủy ban Giao thông Đài Loan. Scandal được xem là vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của nữ diễn viên Hoàng tử ếch.

Năm 2018, Trần Kiều Ân bị bắt giữ với tội danh lái xe trong lúc say rượu. Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, cô ở trong trạng thái không tỉnh táo. Nồng độ cồn đo được trong máu của người đẹp xứ Đài chạm mức độ đáng báo động 0,67. Sau đó, Trần Kiều Ân phải nộp phạt 3.300 USD, lao động công ích 60 tiếng trong 1 năm rưỡi, và tham gia chiến dịch tuyên truyền không lái xe sau khi uống rượu bia cùng Ủy ban Giao thông Đài Loan. Scandal được xem là vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của nữ diễn viên Hoàng tử ếch.

Sau Trần Kiều Ân, cũng trong 2018, nam ca sĩ Hong Kong Lương Hán Văn phải lao động công ích 160 giờ, nộp phạt 200 USD, bị thu hồi giấy phép lái xe, và cấm tham gia tất cả khóa học - kỳ thi lấy bằng lái tại xứ Cảng thơm trong hai năm vì lái xe sau khi uống rượu bia. Họ Lương đã tông đổ 2 m dải phân cách trên đường. Vào thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn trong người anh cao gấp 4 lần so với tiêu chuẩn. Nam nghệ sĩ sau đó phải công khai xin lỗi, mong người hâm mộ bỏ qua lỗi lầm.

Năm 2012, Ngô Kinh bị cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh tạm giữ hành chính 10 ngày, tước bằng lái xe trong vòng 5 tháng, phạt 260 USD, trừ 12 điểm tích lũy trên giấy phép lái xe. Truyền thông Trung Quốc cho hay tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn trong máu tài tử Chiến lang 2 là 103 mg, vượt 23 mg nồng độ tiêu chuẩn. Do nam diễn viên có thái độ thành khẩn, hình ảnh Ngô Kinh không mấy ảnh hưởng sau vụ việc.

Năm 2011, nhà soạn nhạc nổi tiếng Trung Quốc - Cao Hiểu Tùng - gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn 4 xe ôtô khiến 4 người bị thương nhẹ do lái xe sau khi uống rượu bia. Theo các nhân chứng tại hiện trường, người của họ Cao nồng nặc mùi rượu. Anh này thậm chí còn bước đi không vững, loạng choạng khi được đưa ra khỏi xe. Nam nghệ sĩ sau đó phải ngồi tù 6 tháng và nộp phạt 430 USD. Tuy nhiên, theo nhiều người, đây là mức án quá nhẹ dành cho Cao Hiểu Tùng. Phải chật vật nhiều năm, anh mới lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng.

Năm 2010, dư luận Trung Quốc xôn xao trước sự vụ ca sĩ gốc Mông Cổ A Mục Long gây tai nạn chết người ở Hàng Châu, rồi bỏ trốn. Nam nghệ sĩ sau khi chè chén ở quán bar đến 4 giờ sáng đã lái xe chở bạn mình trong tình trạng say khướt và tông chết một phụ nữ. Bạn của Mục Long là Bảo Lặc Đức đã giúp anh bỏ trốn về Bắc Kinh. Cái giá phải trả cho A Mục Long là bản án 3 năm 6 tháng tù, bồi thường hơn 100.000 USD cho gia đình nạn nhân. Bảo Lặc Đức cũng phải ngồi tù 6 tháng với tội danh bao che, tiếp tay tội phạm bỏ trốn. Sau khi ra tù, nam nghệ sĩ quay lại hoạt động, nhưng không được công chúng đón nhận.

Năm 2009, nam diễn viên Tạ Thiên Hoa bị phạt cảnh cáo và tước bằng lái xe 18 tháng vì lái xe sau khi uống rượu bia. 6 năm sau, anh tiếp tục bị bắt giữ trong tình trạng say xỉn, chạy xe máy điện vào làn đường cao tốc. Tài tử TVB sau đó bị kết án ngồi tù 6 tháng, nộp phạt 1.225 USD, và thu hồi giấy phép lái xe một năm.

Nam diễn viên Vương Chí Văn có hành động đáng xấu hổ khi giơ ngón tay thối về phía lực lượng cảnh sát và cánh phóng viên khi bị dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Hành động xúc phạm của anh này bị nhiều người chỉ trích. Dù nồng độ cồn đo được chỉ ở mức 0,28 mg, Vương Chí Văn vẫn bị tòa án phạt tiền 150 USD, trừ 12 điểm tích lũy trên giấy phép lái xe, và tước bằng lái 6 tháng.

Năm 2007, Lâm Hiểu Bồi gây tai nạn chết người do lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo sau khi dùng rượu bia. Cô tông thẳng vào một nữ y tá đang lái xe máy trên đường, khiến người này tử vong tại chỗ. Nữ ca sĩ phải bồi thường hơn 330.000 USD cho gia đình nạn nhân.

Người đẹp cúi đầu xin lỗi trước chồng nạn nhân. Dù không phải ngồi tù, Lâm Hiểu Bồi thừa nhận rằng tòa án lương tâm không bao giờ tha thứ cho cô. Nhiều năm qua, người đẹp xứ Đài vẫn còn ray rứt về cái chết của nữ y tá đến mức mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tự làm hại mình để giải thoát. Mãi đến tháng 3/2019, cô mới trở lại sân khấu, tiếp tục nghiệp ca hát sau 12 năm tạm ngừng hoạt động nghệ thuật.

Năm 2002, người đàn ông gợi tình nhất màn ảnh Hong Kong - Lương Gia Huy - bị cảnh sát bắt giữ khi đang lái xe trong tình trạng say xỉn. Anh bị phạt 1.500 USD và tước giấy phép lái xe 18 tháng.

Ba năm sau, cũng vì thói quen uống rượu rồi lái xe, Lương Gia Huy không thể kiểm soát tốc độ và đâm thẳng vào đuôi một chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường khiến tài xế bị thương nhẹ. Nồng độ cồn trong máu của tài tử Hong Kong đo được cao gấp 2,5 lần tiêu chuẩn. Một tháng sau, anh bị khởi tố hình sự và phải ngồi tù 2 tháng, nộp phát 1.300 USD, thu hồi giấy phép lái xe trong ba năm.

Năm 2002, Tạ Đình Phong từng lái xe gây tai nạn khi đang say xỉn. Nam diễn viên bỏ trốn khỏi hiện trường và sắp xếp một tài xế của công ty giải trí chủ quản Anh Hoàng nhận tội thay. Sau khi bị phát giác, Tạ Đình Phong nhận án phạt ngồi tù 10 ngày. May mắn cho tài tử Hong Kong, sau một thời gian ồn ào, sự việc nhanh chóng trôi vào quên lãng.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngo-kinh-va-cac-ngoi-sao-hoa-ngu-dinh-be-boi-say-ruou-lai-xe-post1033024.html