Ngỡ ngàng bãi xe khủng thành công viên hoa đẹp mắt 'mát rượi' ở Sài Gòn

Bãi xe khủng Công trường Lam Sơn (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) sau khi giải tỏa đã được xây dựng thành công viên hoa kiểng tươi đẹp.

Bãi xe khủng Công trường Lam Sơn (P.Bến Nghé, Q.1) hoạt động nhếch nhác trước đây, hiện đã thành công viên hoa xinh đẹp trong chiến dịch lập lại không gian đô thị của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Trong công tác xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè lập lại không gian đô thị, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) đã yêu cầu dẹp bãi xe khủng Công trường Lam Sơn (P.Bến Nghé) từ ngày 17.8.2017. Bãi xe ngưng hoạt động do giấy phép đăng ký hết hiệu lực đã 2 tháng, hoạt động bừa bãi, bầy hầy.

Ngay sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã có văn bản trình lãnh đạo UBND TP.HCM đề xuất làm công viên hoa, chỉnh trang bộ mặt đô thị và được Sở GTVT TP triển khai xây dựng.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, bãi xe khủng Công trường Lam Sơn hoạt động lộn xộn, nhếch nhác trước đây vài tháng, hiện đã thành công viên hoa xinh đẹp (rộng khoảng 800m2) nằm giao giữa các trục đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Siêu - Cao Bá Quát (P.Bến Nghé, Q.1).

Hoa khoe sắc tại công viên hoa Công trường Lam Sơn phía sau Nhà hát TP.HCM - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Tại công viên, hoa được trồng cách điệu với nhau theo hình chữ S, nở bông rực rỡ. Khoảng cách giữa các dãy hoa là thảm cỏ xanh mướt. Dọc theo công viên hoa được xây dựng các bục, mọi người có thể ngồi hóng mát.

Ông Đặng Tuấn (54 tuổi, ngụ P.Bến Nghé, Q.1) cho biết: "Công viên hoa đẹp thế này không chỉ tôi mà mọi người nơi đây ai cũng thích, có không gian cho bà con đi dạo và không gian đô thị sau Nhà hát TP cũng trở nên trang trọng hơn. Hoa nở ở công viên đẹp quá, ai cũng thích nên mong mọi người có ý thức giữ gìn, không được nhổ và bẻ hoa”.

Hoa tươi được trồng cách điệu theo hình chữ S - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Hoa nở bông đẹp mắt - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Bãi xe Công trường Lam Sơn giờ trở thành công viên hoa tươi xinh đẹp, được mọi người đến đi dạo hóng mát vào buổi chiều và tối - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Công viên hoa tươi hình thành sau công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Trước khi công viên hoa tươi hình thành, nơi đây là bãi xe máy và ô tô dưới sự quản lý của lực lượng đô thị quận 1 - Ảnh: ẢNH: AN HUY

An Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ngo-ngang-bai-xe-khung-thanh-cong-vien-hoa-dep-mat-mat-ruoi-o-sai-gon-943351.html