Ngỡ ngàng cuộc sống ở Ai Cập những năm 1970

Bộ ảnh màu sống động về Ai Cập dưới đây phần nào hé mở cuộc sống bình dị của người dân đất nước Bắc Phi vào thập niên 70 của thế kỷ trước.

Tàu điện trên đường phố Cairo - thủ đô Ai Cập tháng 11/1977. Phần lớn dân số Ai Cập tập trung quanh vùng đô thị Cairo và các thành phố ven sông Nile. (Nguồn ảnh: edk7/Vintag)

Một chiếc xe lừa vận chuyển hàng hóa đi ngang qua thánh đường Hồi giáo Cairo.

Kim tự tháp Khafre cao 136 mét, chụp từ Đại kim tự tháp Giza.

Một con tàu hơi nước đang hướng đến Sudan trên hồ Nasser, Nubia.

Người cửu vạn phía ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Ai Cập.

Đường phố Cairo với những ngọn tháp và nhà thờ Hồi giáo.

Đường phố Cairo yên bình những năm 1970.

Trạm xe bus trung tâm Cairo, phía sau là bảo tàng Ai Cập.

Khu căn hộ bờ biển tại Alexandria - thành phố lớn thứ 2 và hải cảng lớn nhất Ai Cập.

Lối vào khu phức hợp đền Karnak ở Luxor.

Một chiếc xe bán dầu do lừa kéo tại Cairo.

Thuyền buồm trên sông Nile ở Aswan, Ai Cập.

Người đàn ông bán đồ ăn vỉa hè ở Luxor.

Tượng Nhân Sư nổi tiếng của Ai Cập.

Di tích khu phức hợp đền Karnak.

Khu đền Karnak nằm tại cố đô Thebes của Ai Cập và được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1979.

Toàn bộ khu di tích đền Karnak gồm rất nhiều công trình đồ sộ, có quy mô lớn. Đây từng là một trung tâm tôn giáo lớn của Ai Cập cổ đại.

Một ngôi làng ở thung lũng sông Nile, nằm giữa 2 tỉnh Memphis và Luxor.

Kim tự tháp tại Giza, ngoại ô thủ đô Cairo.

Bên trong một nhà hàng ở Alexandria, Ai Cập.

Sông Nile đoạn chảy qua Cairo.

Khu dân cư ở thủ đô Cairo.

Kim tự tháp Djoser nhìn từ một nông trại ở Saqqara, Ai Cập.

Một chiếc xe lừa với bánh xe lớn đặc trưng phía trước nhà thờ Hồi giáo ở Cairo.

Người dân tụ tập tại một góc phố ở Cairo.

Mời độc giả xem thêm video: Ghé thăm ngôi làng ở "Tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

Long Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ngo-ngang-cuoc-song-o-ai-cap-nhung-nam-1970-1292910.html