Ngỡ ngàng làng hoa trẻ Xuân Quan

Ít ai ngờ chỉ sau 10 năm bàn giao đất xây dựng khu đô thị Ecopark, người dân xã Xuân Quan, H.Văn Giang, Hưng Yên lại có cuộc sống khấm khá, mô hình làm kinh tế bền vững, hiệu quả cao, chiến lược lâu dài đến vậy.

Nhà vườn hoa giống nhân bản từ phòng nuôi cấy mô của ông Oanh cung cấp cho bà con xã Xuân Quan - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Nông dân phát triển nông nghiệp 4.0

Đon đả mời chúng tôi vào phòng khách ngôi nhà 4 tầng khang trang, mỗi sàn 110 m2, trên bộ bàn ghế gỗ lim chạm trổ, với tay cầm điều khiển bật quạt trần mát rượi, ông Phạm Ngọc Oanh, 58 tuổi, ở thôn 7 khoe, cơ ngơi này từ hoa mà ra cả. Nhấp ngụm nước chè, người đàn ông có nước da ngăm đen, mắt lim dim nhớ lại: “Ngày ấy, cách đây 10 năm, khi chuyển giao đất cho dự án Ecopark, tôi cũng giống như hàng nghìn người nông dân khác, rất đỗi băn khoăn về tương lai, lấy gì sống, nuôi con ăn học. Trên mảnh ruộng còn lại, cả gia đình sớm hôm trồng hoa. Ban đầu trồng theo kiểu truyền thống với những loại hoa cho sản lượng, giá trị không cao, phụ thuộc thời tiết, có hàng thì đem ra chợ bán. Sau, tôi tham gia lớp học trồng hoa do chủ đầu tư Ecopark hỗ trợ rồi bỏ công nghiên cứu, thậm chí sang Trung Quốc, Thái Lan... tham quan, học hỏi, bắt mối bạn hàng và thấy rằng, họ làm được cái gì thì mình cũng làm được. Gia đình tôi thay đổi, đi theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp những sản phẩm thị trường cần, giá trị cao, ít phụ thuộc thời tiết, không phải mang ra chợ bán mà có người đến tận ruộng thu mua. Kinh tế từ đó mà khấm khá lên nhanh”, ông Oanh tự hào. Thấy làm ăn được, nhiều người nông dân trong xã cũng mạnh dạn đầu tư làm nhà điều hòa để trồng hoa, cây cảnh công nghệ cao. Mô hình nông dân phát triển nông nghiệp 4.0 lan rộng cả xã, nhất là vài năm gần đây.

Bên trong nhà nuôi cấy mô của ông Oanh - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Đứng trên tầng thượng ngôi nhà 4 tầng, nhìn bao quát làng hoa trẻ Xuân Quan, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh nhấp nhô những mảnh ruộng được dựng nhà điều hòa gắn thiết bị hiện đại cùng đường bê tông trục chính rộng rãi hai ô tô tránh nhau thoải mái, vào tận bờ ruộng để “ăn hàng”. Vỗ vai chúng tôi, ông Oanh tự hào nói: “Nông nghiệp 4.0 nó phải thế chú ạ. Nhưng tôi còn cái này muốn khoe và đây mới là hướng đi mới trong tương lai của gia đình tôi cũng như người dân ở xã”.

Một phòng vô khuẩn dành để nghiên cứu và cấy mô, 2 phòng còn lại để nuôi phát triển mô - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Dẫn chúng tôi vào phòng thí nghiệm nuôi cấy mô với gần chục kỹ sư đang miệt mài cấy ghép ở tầng 3 ngôi nhà, ông Oanh cho biết, với phòng thí nghiệm nuôi cấy mô này, những giống hoa, cây cảnh giá đắt đỏ sẽ có giá thành rẻ hơn thay vì phải nhập từ nước ngoài về. Mỗi năm, người dân làng hoa mất cả hàng trăm tỉ đồng nhập giống từ nước ngoài về, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Từ suy nghĩ, họ làm được thì mình cũng làm được, người nông dân này mạnh dạn bỏ hơn 2 tỉ đồng đầu tư phòng thí nghiệm nuôi cấy mô, giao cho cậu con trai tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp quản lý. Bước đầu thành công là ông Oanh đang trở thành nhà cung cấp giống chính nhiều loại cây, hoa cho người trồng hoa trong làng với giá thành rẻ hơn, có bảo hành... “Hoài bão của tôi là cung cấp giống cho nhiều làng hoa khác trong vùng để tiền không phải chảy ra nước ngoài mà còn xuất cây giống ngược trở lại thị trường của họ. Góp phần tạo nên thương hiệu giống cây làng hoa trẻ Xuân Quan”, ông Oanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thơm (45 tuổi, ở thôn 3 xã Xuân Quan) đầu tư trồng hơn 2 mẫu hoa các loại, mỗi năm cho thu lãi gần 3 tỉ đổng - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Rời nhà ông Oanh, chúng tôi đến nhà vườn hơn 2 mẫu của ông Nguyễn Văn Thơm, 45 tuổi, cũng là nông dân có đất giao cho chính quyền để phát triển dự án Ecopark. Ban đầu, chọn nghề lái công nông chở vật liệu xây dựng cho xóm làng, nhưng sau khi tham gia lớp học trồng hoa do chủ đầu tư Ecopark hỗ trợ, ông Thơm mạnh dạn đầu tư trồng hoa theo hướng công nghệ cao. Nhờ nghề hoa, không những giải quyết được công ăn việc làm, thu nhập của gia đình mà hiện nay ông Thơm còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 4 người dân trong xã với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Ông Thơm thuê thêm 4 nhân công kết hợp cùng 2 vợ chồng chăm sóc hoa, cây cảnh tại vườn - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Ông Nguyễn Ngọc Hàm, 42 tuổi, ở thôn 1, vừa là nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao điển hình, vừa đảm nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Hợp tác xã hoa và cây cảnh Xuân Quan cho biết: Hiện HTX đã quy tụ được 36 thành viên, đều là những hộ đi đầu trong phong trào phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chí “thế giới có gì Xuân Quan có cái đó”. Năm 2017, thu nhập trung bình mỗi hộ thành viên thấp nhất là khoảng 300 triệu đồng/năm đã trừ hết chi phí, những hộ nhiều thì lên đến 2 - 4 tỉ đồng, tạo ra hàng trăm công ăn việc làm ổn định quanh năm, phù hợp với nhiều lứa tuổi, thậm chí cả người địa phương khác đến ở trọ, làm thuê lâu dài.

Xuân Quan đầy lạc quan

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết, trước kia, người dân địa phương chủ yếu trồng lúa nước, ngô, rau, cỏ chăn nuôi, hoa truyền thống. Đến năm 2007, khi bắt đầu bàn giao đất để phát triển dự án Ecopark, lãnh đạo xã cũng như người dân cũng đã rất băn khoăn phải tìm ra hướng đi mới, nhưng đến nay đã thấy một Xuân Quan đầy lạc quan. Theo ông Đôn, bắt đầu từ việc chủ đầu tư tích cực tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi nghề, đặc biệt là trồng hoa cây cảnh, những “học viên” ưu tú như ông Oanh, ông Thơm, ông Hàm đã cho thấy đây là hướng đi đúng, mô hình chuyển đổi hiệu quả nên bà con cũng dần noi theo, hình thành làng nghề trồng hoa như hiện nay.

Kết cấu hạ tầng khang trang ở cánh đồng hoa công nghệ cao làng hoa Xuân Quan - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Theo ông Đôn, xã bây giờ đã được coi là làng hoa trẻ, đứng ngang với các làng hoa có truyền thống như Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm), Mê Linh (H.Mê Linh) ở Hà Nội. Diện tích chuyên canh trồng hoa của Xuân Quan là 160 ha với trung bình 1 ha thu về 1,2 - 1,5 tỉ đồng, cả 12 thôn đều có nhiều hộ làm nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương ở đủ mọi lứa tuổi. “Mô hình trồng hoa đang đem lại lợi ích kinh tế cao, ổn định đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân”, ông Đôn lạc quan.

Cũng theo ông Đôn, thêm một xu hướng mới gần đây là hàng vạn người dân tại khu đô thị Ecopark và du khách từ Hà Nội đến chơi khu đô thị cuối tuần cũng tìm đến Xuân Quan tham quan, mua hoa, cây cảnh khá nhiều, tạo sự kích cầu cho địa phương phát triển. Mục tiêu lớn của địa phương là hoàn thành đăng ký thương hiệu “Làng hòa trẻ Xuân Quan” để vươn ra cả nước, quốc tế.

Xuân Quan mở hướng phát triển làng hoa kết hợp du lịch sinh thái, đón làn sóng khách tham quan đến từ khu đô thị Ecopark

Anh Đan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ngo-ngang-lang-hoa-tre-xuan-quan-984763.html