Ngỡ ngàng màn trình diễn thời trang đặc biệt của học sinh khiếm thính

Với những người bình thường việc tập một điệu múa hay trình diễn thời trang không quá khó khăn, song với các em học sinh khiếm thính thì việc này không dễ dàng.

Ngày 18/4, tại Trường PTCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), trường chuyên biệt dạy hòa nhập học sinh khiếm thính của Sở GD&ĐT Hà Nội đã diễn ra chương trình "Ngày hội văn hóa thể thao" hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, cho biết Trường PTCS Xã Đàn có 425 học sinh với 27 lớp, trong đó, trên 60% học sinh bị khiếm thính. Tại đây, các em được yêu thương, sống và học tập trong tôn trọng, bình đẳng và hòa nhập tốt.

Trang phục được thiết kế từ những tờ giấy báo, túi ni lông với thông điệp "bảo vệ môi trường" được các em trình diễn.

Trang phục được thiết kế từ những tờ giấy báo, túi ni lông với thông điệp "bảo vệ môi trường" được các em trình diễn.

"Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ giúp các em có một hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, giúp các học sinh trong nhà trường đoàn kết, sáng tạo và yêu Trường PTCS Xã Đàn nhiều hơn", ông Hoan nói.

Trong cả ngày diễn ra sự kiện, nhiều tiết mục văn nghệ đã được các em thể hiện trong sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, thầy cô và các phụ huynh. Đặc biệt nhất là cuộc thi trình diễn thời trang của các em học sinh khiếm thính 3 khối lớp (mầm non, tiểu học và THCS).

Trên sân khấu, với những trang phục đặc biệt, các em hoàn toàn tự tin thể hiện màn đi catwalk theo nhạc không khác gì những người mẫu chuyên nghiệp.

Trang phục áo dài và vest được học sinh khiếm thính cấp THCS trình diễn.

Bà Nguyễn Tường Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 3, Trường PTCS Xã Đàn, cho biết để hoàn thành cuộc thi trình diễn thời trang, các em phải luyện tập hơn 1 tháng.

"Để các em đi catwalk, trình diễn thời trang hay tập những tiết mục văn nghệ là rất khó khăn. Ngoài giờ lên lớp, chúng tôi phải tranh thủ giờ ra chơi, hay cuối buổi học để tập cùng các em, giúp các em tự tin thể hiện ở những nơi đông người. Hôm nay, nhìn các em biểu diễn tôi vừa vui mừng vừa xúc động", bà Vân nói

.

Huy Huy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngo-ngang-man-trinh-dien-thoi-trang-dac-biet-cua-hoc-sinh-khiem-thinh-a603691.html