Ngỡ ngàng ngắm hồn quê trên phố

Tối ngày 2-2, Hội hoa xuân Tết Bính Thân 2016 chủ đề “Về làng” chính thức khai mạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo khách thập phương đến du ngoạn.

Bám sát chủ đề “Hoa đồng cỏ nội”, Hội chợ hoa xuân Tết Bính Thân 2016 mang đến cho khách tham quan một không gian văn hóa làng quê ở cả ba miền của đất nước.

Với chủ đề “Về làng”, hội hoa bao gồm 4 khu vực chính. Trong đó, Đường Xuân là khu vực thể hiện rõ nét nhất chủ đề rất nhiều biểu tượng của làng quê được phục dựng: Những chiếc cổng làng của miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đường làng, giếng làng của miền Bắc, guồng xe nước, thuyền thúng của miền Trung, chiếc vó cá trên sông nước miền Nam…

Linh vật năm Thân đón khách tham quan đường xuân.

Cổng làng – một trong số các điểm nhấn được yêu thích trên cung đường xuân.

Những cô bé người Hàn Quốc thích thú đi cầu khỉ cùng mẹ.

Khai mạc hội chợ hoa xuân.

Khen thưởng các nghệ nhân đoạt giải hội thi Hoa đồng cỏ nội.

Các tác phẩm sứ, lan đoạt giải.

Khách náo nức du xuân và mua hoa Tết.

Khu vực Vườn Xuân đưa du khách về với những khu vườn dân dã cùng cà, ớt, bầu, bí, mướp, bưởi, mận, ổi, đu đủ, lựu … Thấp thoáng là những cánh mạ non, những đồng lúa chín vàng trĩu hạt, vườn hoa cải, ụ rơm vàng.

Riêng khu vực góp xuân trưng bày khá nhiều tác phẩm hoa cảnh nghệ thuật độc đáo từ các nghệ nhân, nhà vườn đến từ nhiều địa phương: cặp me 150 tuổi được ghi sách Kỷ lục Việt Nam, cây dừa 12 và 15 đọt, mai chiếu thủy, các cây mai cổ thụvới các thế, dáng lạ, đẹp...

Buổi tối cùng ngày, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các nghệ nhân có tác phẩm đoạt giải cuộc thi Hoa đồng cỏ nội, Hoa lan, Hoa sứ.

Giải Nhất Bộ môn Hoa lan thuộc về các nghệ nhân Huỳnh Sa Huỳnh (quận 10, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Phương (Bến Tre), Đào Duy Ngữ (Bến Tre), Trần Văn Ba (Bến Tre). Các giải Nhì bộ môn Hoa lan: Lê Văn Hải (Bến Tre), Nguyễn Đình Huấn (Bến Tre), Đỗ Tôn Nữ Kim Duyên (Bến Tre),Trần Thanh Đam (Hội sinh vật cảnh Di Linh),Vườn lan Thanh Phương (Bình Thạnh). Bộ môn Hoa sứ, trao giải đặc biệt cho nghệ nhân Nguyễn Thành Nghĩa (Bình Dương) và giải Nhất cho nghệ nhân Đào Công Tấn (Bình Dương). Giải Nhất bộ môn Hoa đồng cỏ nội – Kỳ hoa dị thảo thuộc về Phạm Văn Bé (Bến Tre).

Trong suốt những ngày diễn ra hội hoa còn có hội chợ hoa xuân phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực của khách tham quan với 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng phục vụ Tết. Tại sân khấu chính của chương trình, hàng đêm đều diễn ra chương trình văn nghệ hấp dẫn chào mừng năm mới với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Góc vườn mộc mạc của thôn quê được đưa lên phố.

Vó bè miền Tây.

Khách du xuân thả hồn du ngoạn khắp vườn xuân.

Giàn mướp trĩu trịt trái.

Cổng làng rộn ràng bước chân du khách.

Sắc hoa rực vàng trong nắng.

N.H.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/du-khach-tap-nap-den-hoi-hoa-xuan-ve-lang-381983/