Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Hang động tráng lệ nhất châu Á

Được phát hiện vào năm 2005, với chiều dài 31,4 km, động Thiên Đường được Hội đồng Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục là 'Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á'. Sự kiện này khẳng định lần nữa, động Thiên Đường thực sự là một điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ đối với du khách trong nước, mà còn cả khu vực và thế giới.

Cầu gỗ dài 1.000 mét dẫn du khách tham quan hang động

Cầu gỗ dài 1.000 mét dẫn du khách tham quan hang động

Trước đó vào năm 2011, động Thiên Đường cũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập 2 kỷ lục: Động khô dài có hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất Việt Nam; Động có cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Vậy ta hãy cùng tìm hiểu vẻ đẹp có một không hai của địa điểm được ví như “Thiên Đường trong lòng đất” tại Quảng Bình.

Nằm cách TP. Đồng Hới 60km về hướng Tây Bắc, là hang động khô nằm trong lòng một quần thể núi đá vôi (thuộc hệ thống hang Vòm - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), ở độ cao 360m so với mực nước biển, nhiệt độ dao động từ 18 - 24 độ C, động Thiên Đường được Tập đoàn Trường Thịnh xây dựng và đưa vào khai thác vào ngày 3/9/2010, từ đó luôn được du khách gắn với những mỹ từ như “Vườn địa đàng ở chốn trần gian” hay “Thiên cung trong lòng đất mẹ”.

Với chủ trương khai thác phải gắn chặt với bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên một cách tối đa, Trường Thịnh luôn đảm bảo số lượng khách tham quan phù hợp, sử dụng các trang thiết bị phục vụ thân thiện với môi trường tự nhiên, không phá vỡ cảnh quan xung quanh, lắp đặt hệ thống cầu thang bằng chất liệu gỗ làm lối đi riêng trong hang (hơn 500 bậc), sử dụng xe điện đưa đón khách, dùng đèn LED trang trí với ánh sáng trắng để ngăn sự phát triển của rêu không làm ảnh hưởng đến thạch nhũ trong hang… Trên tinh thần trân trọng những giá trị quý giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình, Tập đoàn Trường Thịnh đã và đang làm hết sức mình để “Thiên đường trong lòng đất” luôn luôn được bảo tồn trong tình trạng nguyên sơ, những vẻ đẹp tự nhiên được chăm chút với trí tuệ và trách nhiệm cao, để Thiên Đường luôn là điểm đến ấn tượng, hấp dẫn trên hành trình “Con đường di sản miền Trung” của du khách trong nước và quốc tế.

Động Thiên Đường được chia làm nhiều khoang, khoang rộng nhất có chiều rộng lên đến 150m, chiều cao 100m. Khi bước chân vào cửa động, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của hệ thống thạch nhũ muôn hình vạn trạng được kiến tạo vô cùng độc đáo, có giá trị lớn về địa chất và địa mạo. Đi sâu vào trong, không gian càng được mở rộng, càng tráng lệ, xua tan cảm giác ngột ngạt, oi bức bên ngoài bởi không khí mát lạnh trong lòng hang. Đặc biệt, các nhũ đá trong động có muôn hình vạn trạng, lung linh sắc màu tùy theo trí tưởng tượng phong phú của từng người, có những hình thù giống biểu tượng văn hóa của các vùng miền: Tiên ông, Phật bà, nhà sàn và ruộng bậc thang như đồi núi Tây Bắc hay hình ảnh của tháp Bút, nhà Rông Tây Nguyên, thác Thiên hà cho đến hình ảnh của các loài rồng, kỳ lân, thỏ ngọc, voi, lạc đà…

Hệ thống thạch nhũ muôn hình vạn trạng

Hiện nay, động Thiên Đường tổ chức hai tuyến tham quan chính để du khách lựa chọn: Tour tham quan 1.000m dành cho khách thường và tour khám phá 7.000m trong ngày dành cho những ai yêu thích sự mạo hiểm, muốn tìm tòi những điều mới lạ, kỳ thú.

Sau khi kết thúc hành trình tham quan 1.000m trên hệ thống cầu thang gỗ, du khách sẽ được trang bị những vật dụng cần thiết để tiếp tục theo chân của những hướng dẫn viên, người dẫn đường giàu kinh nghiệm di chuyển vào sâu bên trong để trải nghiệm, khám phá, tìm tòi những điều bí ẩn nằm sâu trong lòng hang.

Tour thám hiểm 7.000 mét

Trên hành trình khám phá động Thiên Đường 7.000m, khoảng 500m đầu tiên hang có hình dạng ống, nơi cao nhất hơn 80m, nơi rộng nhất cũng khoảng 120m, thi thoảng du khách sẽ bắt gặp những khối thạch nhũ cao lớn lấp lánh như kim cương, những cột nhũ màu trắng tinh khiết tựa đá cẩm thạch. Càng đi sâu vào bên trong, thạch nhũ càng đa dạng, những măng đá, vú đá với đa dạng sắc màu và kiểu dáng như có bàn tay tạo hóa ban tặng cho trần thế. Điều kỳ diệu là trong bóng tối của hang động Thiên Đường đang tồn tại sự sống của nhiều loài sinh vật như cá, dơi, nhện…

Theo dự đoán của các chuyên gia hang động Hoàng gia Anh thì ở đây có cửa thông ra với thế giới bên ngoài. Quả đúng như thế, cách hang Dơi chừng 200m là ngã ba của hai dòng suối cạn, làn gió từ dưới suối thổi qua mát lạnh, với những khối nhũ đá cao lớn, hùng vỹ lấp lánh ánh kim. Trần hang động phẳng như có bàn tay tác động của con người, càng đến gần bờ suối càng thấp dần. Có chặng du khách được chèo thuyền kayak vượt suối, luồn qua khe suối cạn. Khoảng cách giữa mặt nước và trần động rất hẹp, du khách phải gập người để không chạm trần động. Trong cả hành trình, du khách sẽ có dịp thử lòng can đảm của bản thân khi phải vượt qua những chặng đường cheo leo, hiểm trở, có những nơi lối đi hẹp chỉ vừa đủ cho một người luồn qua, đoạn đường cuối cùng sẽ có rất nhiều địa hình đá gập ghềnh, trơn trượt tạo cảm giác mạo hiểm lý thú.

Chèo thuyền Kayak vượt suối

Điểm cuối hành trình là “Giếng trời”, khi chỉ cách điểm đến khoảng 50m, một vệt sáng xuyên từ đỉnh núi xuống sàn động tựa như ánh hào quang. Phía trên là lỗ hổng lớn thông ra với thế giới bên ngoài, phía dưới là một con suối nhỏ để bạn dừng chân và ánh mặt trời chiếu thẳng vào Giếng trời với nhiều màu sắc lấp lánh. Các giọt nước từ trên cao rơi xuống hòa vào ánh nắng như đang nhảy múa. Giếng trời - nơi động Thiên Đường thông với thế giới bên ngoài qua lỗ thông hơi trên trần động, theo quan niệm của người phương Đông, đây là sự giao hòa giữa trời và đất làm cho vạn vật của vũ trụ sinh sôi, nảy nở. Thời gian lý tưởng nhất để ngắm khung cảnh huy hoàng này là từ 11h30 đến 12h30, tất cả sẽ tạo nên một hành trình khó quên trong lòng du khách.

Giếng trời - nơi giao hòa giữa đất và trời theo quan niệm của người phương Đông

Thiên Đường không chỉ là địa điểm lựa chọn của du khách trong và ngoài nước trong những năm vừa qua, mà còn rất được yêu thích bởi những nhân vật nổi tiếng: Tiến sĩ Howard Limbert (Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh), cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Ngài Greg Norman (đại sứ du lịch Việt Nam)… Bên cạnh đó, động Thiên Đường còn là địa điểm tổ chức các sự kiện lớn tưởng chừng như không thể thực hiện: Lễ hội hang động diễn ra vào năm 2011 với sự tham gia của 200 khách mời với sân khấu chính được dàn dựng trong lòng hang; tổ chức cuộc thi người đẹp Di sản của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới - MGI 2017…

Ngài Greg Norman thăm động Thiên Đường

Có thể nói, với một tuyệt tác được thiên nhiên ưu ái ban tặng kho báu vô giá mà bất cứ nơi đâu cũng mong muốn sở hữu, biết khai thác hiệu quả đi kèm với công tác gìn giữ bảo tồn thì động Thiên Đường luôn là sự lựa chọn không thể thiếu của du khách khi đến với du lịch Quảng Bình.

Tường Lâm

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/ngo-ngang-truoc-ve-dep-cua-hang-dong-trang-le-nhat-chau-a-117838.html