Ngỡ ngàng về sự đổi thay của Thành phố

Hà Nội vẫn luôn tấp nập, sôi động, vội vã nhưng trong từng hơi thở của cuộc sống vẫn còn đó những giá trị đậm nét Hà thành, thanh lịch và tinh tế.

Tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Chính vì thế, đối với không ít người nước ngoài, những người từng đến và từng sống ở Hà Nội, Hà Nội có một sức hấp dẫn, một lực hút đáng kể. Bởi nơi đây có những nét khác biệt đủ để họ không nhầm lẫn với bất cứ đô thị nào khác ở châu Á...

Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) Martin Rama:

Trong những năm qua, Hà Nội luôn được nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chọn là “Thành phố đáng sống!” khi hội tụ nhiều phong cách kiến trúc đa dạng mà hài hòa. Đền, chùa và nhà thờ nằm xen lẫn với những khu phố buôn bán sầm uất.

Trong đó, có 3 yếu tố mà tôi yêu thích nhất ở Hà Nội, thứ nhất, đó là cuộc sống. đường phố Hà Nội là nơi diễn ra nhịp sống sôi động với hình ảnh buôn bán, uống bia, chuyện trò,… Thứ hai là kiến trúc: kể cả những ngôi nhà cũ kỹ cũng để lại cho tôi ấn tượng riêng biệt và đặc trưng về TP. Thứ ba là thời tiết: khác với nhiều người, tôi yêu không khí nóng ẩm nơi này.

Từ quan điểm kinh tế học, những đặc điểm đáng được bảo tồn là những yếu tố giúp tăng giá trị cho TP đó. Khi cư dân cảm thấy hài lòng với nơi mình sống, thì đất nền đô thị cũng có giá trị hơn. Và như lẽ thường, học giả, doanh nhân và nghệ sĩ cũng muốn chuyển đến Hà Nội hơn.

Nghịch lý thay, chìa khóa để một TP trở nên giàu có hơn là phải chú ý đến những khía cạnh dường như không liên quan đến kinh tế, như: cá tính, thẩm mỹ, bầu không khí… Bằng cách nhìn xa hơn những lợi ích ngắn hạn, các chính sách đô thị sáng tạo có thể làm cho Hà Nội trở nên đáng sống và thịnh vượng hơn.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski:

Kể từ khi mở rộng địa giới hành chính vào năm 2008, Hà Nội đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước. Bất chấp ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, kinh tế TP đã hồi phục đáng kinh ngạc 8,89% vào năm 2022. Ngoài vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển và lực lượng lao động có tay nghề cao đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.

Australia đánh giá cao tình hữu nghị và mối quan hệ sâu sắc với Hà Nội, trong đó có việc Australia là một trong những nước đầu tiên thiết lập ngoại giao tại đây sau Hiệp định Paris năm 1973. Kể từ đó, chúng tôi đã chia sẻ sự phát triển kinh tế của Hà Nội và kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của TP, như khi Hà Nội trở thành “Thành phố vì Hòa bình” của UNESCO vào năm 1999. Các DN Úc đã đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của Hà Nội.

Có những cơ hội quan trọng để xây dựng mối quan hệ vốn đã bền chặt của chúng ta nhằm tăng cường thương mại và đầu tư. Khi Australia và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay, chúng tôi rất vui mừng được tổ chức lễ kỷ niệm cùng với TP Hà Nội và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong nhiều năm tới.

Nhà văn, nhà nghiên cứu người Mỹ James Borton:

Là một nhà báo Mỹ yêu Việt Nam, tôi đã quan sát sự chuyển mình của Hà Nội kể từ ngày bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Trong ba thập kỷ qua, TP này đã thay đổi nhanh chóng, trở nên năng động, đầy sức sống.
Hội nhập quốc tế sâu rộng đã mang đến cho Thủ đô làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Hà Nội giờ đây hiện lên sôi động nhưng vẫn giữ vẻ cổ kính, thâm trầm vốn có. Du khách đến TP ấn tượng với vẻ đẹp riêng biệt từ cảnh quan, kiến trúc, cho đến không gian văn hóa nghệ thuật, di tích.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama:

Hơn 40 năm làm việc và sinh sống tại Hà Nội, dù hằng ngày chứng kiến những thay đổi từ nhỏ đến lớn tại đây, tôi vẫn bất ngờ trước những bước tiến vượt bậc về kinh tế, xã hội mà TP đã đạt được trong thời gian qua.
Đối với tôi, Hà Nội còn để lại ấn tượng không chỉ về hành trình phát triển mà còn độc đáo về văn hóa, nếp sống. Trong đó có thể nói đến những nét ẩm thực quá tuyệt vời và đặc trưng mà không phải ở đâu cũng có thể thưởng thức được.

Ví dụ như ăn phở Hà Nội lại khác hẳn với ăn phở ở Nam Định. Tôi là một người khá lãng mạn nên tôi còn thương mến Hà Nội bởi những nét đẹp mà không phải TP nào cũng có. Hà Nội có rất nhiều hồ và những con phố xinh đẹp. Sau khi mở rộng địa giới hành chính có thêm nhiều điểm đến thú vị.

Ngoài ra, Hà Nội còn có những nơi để thưởng thức cà phê, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm vào sáng sớm – đây là quãng thời gian tôi yêu thích nhất khi được hòa mình vào bầu không khí tuyệt vời của TP xinh đẹp này.

Linh Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngo-ngang-ve-su-doi-thay-cua-thanh-pho.html