Ngỡ ngàng với cây kiểng độc lạ tại Hội Hoa Xuân TP.HCM

Chiều nay (3.2), Hội Hoa Xuân Bính Thân - 2016 chính thức khai mạc tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM).

Hội Hoa Xuân năm nay trưng bày trên 3.000 hiện vật là các loại hoa kiểng, cá cảnh độc đáo. Ngay trong buổi chiều khai mạc, nhiều người xem đã ngỡ ngàng với nhiều hiện vật độc đáo và vô cùng thú vị.

Trong số này có bộ sưu tập lan rừng với nhiều loại đột biến, có kích thước khá lớn như: Long tu lớn (20 vòi), thủy tiên, đại ý thảo; bộ sưu tập xương rồng, bộ sưu tập kiểng nội thất mới lạ với nhiều giống quý hiếm, bộ sưu tập hoa hồng cổ hàng chục năm tuổi, bộ sưu tập Mai xanh, đỗ quyên nhiều màu, đỗ quyên Úc; sự góp mặt của 2 cây sứ Thần Tài và sứ Hồng Đăng cao trên 2m; cây nho thân gỗ nguồn gốc Nam Mỹ (cao 4m), cây đào thất thốn có trái (giống đào quý)…

Đặc biệt, khu trưng bày cá cảnh lần đầu tiên xuất hiện loài cá hổ piranha Nam Mỹ nặng 20kg, cá Tàng ong nặng 25kg, bộ sưu tập cá Koi đoạt giải trong Hội thi cá Koi Việt Nam 2015.

Năm nay, cổng chính của Hội Hoa Xuân đặt tại đường Trương Định. Cổng vào được trang trí hình một đóa hoa sen vươn lên từ cánh đồng sen. Song song là hình ảnh gia đình nhà khỉ sum vầy - linh vật của năm Bính Thân, như lời chúc đầu năm “chúc cho nền hòa bình và hội nhập của quốc gia hình chữ S bên bờ biển Đông ngày càng sâu rộng, vững bền”.

Giá vé tham quan là 20.000 đồng/vé/ người. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vé.

Trong ngày khai mạc, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện cho 1.000 trẻ em tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố vui chơi và tham quan miễn phí; đồng thời trao tặng 1.000 vé cho công nhân trên địa bàn thành phố không có điều kiện về quê.

Hội Hoa Xuân được kéo dài đến ngày mùng 7 Tết.

Cùng Thanh Niên Online ngắm hoa kiểng độc lạ tại Hội Hoa Xuân 2016.

Chí Nhân

Chí Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ngo-ngang-voi-cay-kieng-doc-la-tai-hoi-hoa-xuan-tphcm-665283.html