Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời phỏng vấn báo chí và lắng nghe ý kiến của một số phóng viên

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, sáng 1/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trả lời phỏng vấn các phóng viên một số cơ quan báo chí thường xuyên theo dõi, đưa tin về hoạt động của ngành TN&MT khu vực Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với các phóng viên báo chí sáng 1/2

Trước khi trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có cuộc trao đổi cởi mở để lắng nghe các phóng viên chia sẻ, kiến nghị những thuận lợi, khó khăn trong công tác tiếp cận thông tin, công tác tuyên truyền về các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường, một ngành rất gần gũi với đời sống nhân dân.

Bộ trưởng bày tỏ sự trân trọng, cám ơn và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đã thường xuyên quan tâm, theo dõi và cập nhật thông tin về các lĩnh vực của ngành TN&MT trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng cho biết, thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, hoạt động của Bộ TN&MT, của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng và sự nghiệp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của toàn dân đã được khắc họa rõ nét…

Nhà báo Văn Hào phát biểu góp ý kiến với lãnh đạo Bộ TN&MT. Ảnh: Hưng Nam

Tâm sự tại buổi gặp mặt, Nhà báo Văn Hào đến từ Thông tấn xã Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và cá nhân Bộ trưởng về đổi mới trong việc cung cấp các thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Vấn đề tài nguyên và môi trường đang ngày càng “nóng”, thì việc xây dựng được kênh thông tin hai chiều giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan báo chí để truyền tải đến người dân trước các vấn đề lớn của đất nước là rất quan trọng. Vì vậy nhà báo Văn Hào mong muốn trong năm 2018, bên cạnh những thông tin thường xuyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin về công tác thanh tra, cải cách hành chính…. Đặc biệt là tăng cường cung cấp các thông tin, giới thiệu về những mô hình hay, người tốt việc tốt trong toàn ngành cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng, lan tỏa trong xã hội.

Sau khi nhà báo Văn Hào phát biểu, đã có thêm 6 ý kiến của các nhà báo đến từ các cơ quan: Báo Nhân dân, Báo Điện tử Dân trí, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo điện tử Zing.vn… với những đóng góp, góp ý, kiến nghị và mong muốn để đưa tin về Bộ TN&MT và ngành Tài nguyên và Môi trường một cách phong phú, sinh động hơn nữa…

Quang cảnh buổi trao đổi với các phóng viên sáng 1/2 tại Trụ sở Bộ TN&MT

Sau khi vừa lắng nghe vừa trao đổi, trả lời trực tiếp từng câu hỏi của các phóng viên báo chí, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và cảm ơn những ý kiến thẳng thắn và những kiến nghị của các phóng viên báo chí. Bộ trưởng giao các đơn vị trực thuộc Bộ đặc biệt là Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền; Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường… quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác cung cấp thông tin một cách đa chiều, toàn diện cho phóng viên báo chí.

Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường tham mưu hoàn thiện cơ chế, quy chế cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận một cách sâu rộng đối với các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có thể cởi mở nhất đối với các cơ quan báo chí nhằm đảm bảo hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường được minh bạch hóa và làm sao để thông qua đội ngũ phóng viên báo chí và các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin về hoạt động của ngành có thể đến với người dân, doanh nghiệp và ngược lại một cách đa chiều và hiệu quả nhất.

Cuối buổi sáng 1/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã dành gần 2 giờ đồng hồ để trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về tất cả những vấn đề mà phóng viên quan tâm liên quan đến công tác quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường.

Tin: Việt Hùng. Ảnh: Khương Trung

Nguồn VOV: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/bo-truong-tran-hong-ha-lang-nghe-gop-y-tu-mot-so-phong-vien-bao-chi-1248957.html