Ngỡ ngàng với tuyến đường mới 8 làn, rộng hơn cao tốc Pháp Vân, xe chạy 80km/h về Hà Nội

Tuyến đường kết nối 2 tuyến cao tốc, chạy song song với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã được mở rộng từ 2 lên 4 làn mỗi chiều, cho phép các phương tiện chạy với tốc độ 80km/h.

Cuối tháng 12 năm 2023, dự án xây dựng đường bên (đoạn qua tỉnh Hưng Yên) của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã thông xe kỹ thuật. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này này sẽ có số làn đường rộng hơn nhiều tuyến cao tốc đang hoạt động như Pháp Vân - Cầu Giẽ (6 làn, mỗi chiều 3 làn) hay Mai Sơn - Quốc lộ 45 (4 làn, mỗi chiều 2 làn).

Tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chạy qua 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên với chiều dài khoảng 50km. Trong đó, đoạn chạy qua tỉnh Hưng Yên chạy song song với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tuyến đường kết nối 2 tuyến cao tốc có điểm đầu tại nút giao Yên Mỹ (lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) và điểm cuối tại địa phận tỉnh Hà Nam.

Với việc thông xe kỹ thuật dự án đường bên, tuyến đường bộ kết nối 2 cao tốc đoạn qua tỉnh Hưng Yên hiện nay rất thông thoáng phương tiện khi tuyến đường dài hơn 20km có 4 làn xe cơ giới mỗi chiều với kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao.

Tuyến đường kết nối 2 cao tốc đoạn qua tỉnh Hưng Yên vừa được mở rộng làn đường, cho phép phương tiện chạy với tốc độ 80km/h.

Hệ thống biển báo giảm tốc độ và đèn tín hiệu đã được lắp đặt tại những ngã rẽ có mật độ dân cư cao.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên cao tốc cũng đang được lắp đặt đồng bộ

Trên tuyến đường kết nối 2 cao tốc, các công nhân tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Cầu vượt nối tuyến đường kết nối 2 cao tốc đang được thi công nhằm đảm bảo giao thông liền mạch, kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông.

Với việc tuyến đường kết nối được mở rộng lên thành 8 làn 2 chiều, các tài xế sẽ mất khoảng 30-45 phút để di chuyển từ nút giao Liêm Tuyền, Hà Nam (lối vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình) tới tại nút giao Yên Mỹ, Hưng Yên (lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Sau khi tuyến đường chính thức thông xe kỹ thuật, các phương tiện lưu thông rất thuận lợi vì đường rộng thênh thang.

Trong trường hợp các phương tiện di chuyển từ Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình và các tỉnh phía nam sẽ đi qua cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tuy nhiên, vào dịp nghỉ lễ, đoạn cao tốc này thường xuyên xảy ra ùn ứa phương tiện. (Hình được chụp vào ngày 2/5/2023)

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc trên đoạn cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, các phương tiện có thể di chuyển vào Hà Nội thông qua tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cụ thể, các phương tiện sẽ di chuyển theo tuyến: Nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam) - cầu Hưng Hà – nút giao Yên Mỹ (Hưng Yên) - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng – cầu Thanh Trì – bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và ngược lại. Nếu đi theo tuyến đường nối 2 cao tốc, tài xế sẽ di chuyển quãng đường dài hơn khoảng 30km so với đi thẳng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để tới bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Các phương tiện chạy Hà Nội - Thái Bình cũng có thể di chuyển qua tuyến này và thực hiện rẽ từ cầu Hưng Hà hướng đi cầu Thái Hà. Trong ảnh là cầu Hưng Hà hướng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Anh Long (làm nghề lái xe tải ở Tiên Lữ, Hưng Yên) cho biết, việc tuyến đường kết nối 2 cao tốc qua tỉnh Hưng Yên được mở rộng thênh thang, hệ thống hạ tầng của đường như đèn, dải phân cách được nâng cấp giúp anh và các tài xế cảm thấy an tâm hơn mỗi khi di chuyển.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của Hưng Yên nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung.

Hoàn Như – Xuân Lực

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngo-ngang-voi-tuyen-uong-moi-8-lan-rong-hon-cao-toc-phap-van-xe-chay-80km-h-ve-ha-noi-a649663.html