Ngõ phố đẹp hơn nhờ Câu lạc bộ 'Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị'

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các Câu lạc bộ 'Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị' trên địa bàn phường Thạch Bàn, nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường đã thay đổi tư duy, chủ động làm sạch, làm đẹp hè, ngõ trước cửa nhà. Một số mô hình được hình thành và duy trì như: Tuyến ngõ hoa, biến chân rác thành tường hoa, mô hình góc xanh, tuyến ngõ văn minh đô thị…

9 tháng đầu năm 2019, Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị” phường Thạch Bàn (quận Long Biên) đã thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường được 12 buổi, thu hút trên 2.000 lượt người tham gia, vượt kế hoạch đề ra về số buổi và số người tham gia, góp phần xây dựng phường ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị” phường Thạch Bàn thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn

Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị” phường Thạch Bàn thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn

Kết quả, qua các đợt ra quân của Câu lạc bộ, tổng diện tích trên địa bàn phường được vệ sinh môi trường là gần 50.000m2, trong đó, một số điểm công cộng có diện tích lớn như Hồ Thạch Bàn, vườn hoa Nghè Ngô, Bãi đỗ xe đường Cổ Linh, tổ dân phố số 8 và Trung tâm văn hóa phường.

Bên cạnh đó, các Câu lạc bộ đã vệ sinh vỉa hè 7 tuyến đường trục chính, 188 tuyến đường, tuyến ngõ thuộc các tổ dân phố,15 trụ sở nhà văn hóa, 9 điểm di tích đình, đền chùa.

Câu lạc bộ tình nguyện phường cũng đã phối hợp cắt tỉa 389 cây, thực hiện thu gom hơn 100m3 cỏ rác, xóa 9 điểm chân rác; tổng vệ sinh hai chợ Thạch Bàn, Đồng Dinh, phối hợp với thú y phun tiêu độc, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng dịch dịch sốt xuất huyết… qua đó, 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường không có dịch bệnh phát sinh.

Ông Lê Minh Tiến - Chủ tịch Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị” phường Thạch Bàn cho biết: Quan trọng hơn cả là nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường đã thay đổi tư duy, chủ động làm sạch, làm đẹp hè, ngõ trước cửa nhà. Một số mô hình được hình thành và duy trì như: Tuyến ngõ hoa, biến chân rác thành tường hoa, mô hình góc xanh, tuyến ngõ văn minh đô thị…

Cũng theo ông Tiến, những con số trên tuy chưa lớn, nhưng có thể nói đây là bước đầu đạt được trong việc nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo phong trào thi đua rộng khắp, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức của cộng đồng cùng chung tay tham trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Được biết, đến nay, trên địa phường Thạch Bàn đã kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và 18 tổ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị”, phát triển thêm 50 thành viên so với ngày mới thành lập, nâng số thành viên tham gia tình nguyện lên 238 thành viên.

Chủ tịch Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị” phường Thạch Bàn cho biết: Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của Câu lạc bộ trong thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh", phường Thạch Bàn và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của các thành viên câu lạc bộ về tầm quan trọng của chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh"; khuyến khích các thành viên thực hiện việc nêu gương, đi đầu trong giữ gìn và tình nguyện tổng vệ sinh môi trường.

Đồng thời, mỗi thành viên Câu lạc bộ là một tuyên truyền viên nòng cốt xuống từng tổ dân phố tạo sức lan tỏa, làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen xấu có hại đến môi trường, góp phần cho hoạt động bảo vệ môi trường trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường.

B.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngo-pho-dep-hon-nho-cau-lac-bo-tinh-nguyen-vi-moi-truong-trat-tu-do-thi-97461.html