Ngô Thanh Vân viết tâm thư về 'Thanh Sói'

Ngay khi thông tin phim 'Thanh Sói' được chiếu lên Netflix toàn cầu được công bố, Ngô Thanh Vân viết tâm thư trên trang cá nhân bày tỏ cảm xúc.

Trên Facebook cá nhân, Ngô Thanh Vân viết: ""Thanh Sói" chiếu trên 244 nước trên toàn cầu vào ngày 23/3 tới đây!!!

Khi "Hai Phượng" trở thành bộ phim Việt đầu tiên được mua bởi Netflix mình đã cảm thấy đó là một cột mốc mình rất tự hào.

Mình thầm nhủ, mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm sao phim Việt được ra biển lớn.

Khi đến với "Thanh Sói" mình làm tất cả với mong muốn nó sẽ đưa mình đến một bước tiếp theo để mình từng bước một đi đến cái đích mà mình vạch ra. Nhưng khi được công chiếu, nó không như mình kỳ vọng mà ngược lại nó làm mình thất vọng về bản thân mình rất nhiều. Vì sự thiếu hiểu biết ở thị trường nội địa, mình tự trách “sao mình lại đi như thế, làm như thế?”. Hay là chẳng còn ai tha thiết gì đến phim mình sản xuất nữa? Rồi mình bỏ cuộc, mình tuyệt vọng. Chẳng có cái gì làm mình vui nữa.

Rồi hôm nay, khi bộ phim được công bố sẽ cùng lúc ra mắt trên nền tảng Netflix ở 244 nước với nhiều thứ tiếng được dịch ra và không biết bao nhiêu chục triệu người sẽ xem bộ phim này với cái mác “A Netflix Original”. Bộ phim đầu tiên được Netflix công nhận là phim chính chủ. Thì hỏng biết như vậy mình có thể vui chưa? Có thể tự hào chưa?

Mình xin từ tốn chia sẻ tin vui này đến với mọi người. Và xin được cám ơn ekip hậu kỳ của "Thanh Sói" đã giúp mình hoàn tất những thủ tục giao file khắc khe về kỹ thuật để được Netflix công nhận nó đủ chuẩn và chất lượng như yêu cầu.

Cám ơn Pixel Garden, Wallsounds, Badclay, SpiceFX. Cám ơn các bạn Hồng Trúc, Vick Võ Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh. Cám ơn các bạn thật nhiều vì đã kiên nhẫn giúp cba đi được đến cái đích này.

Một lần nữa xin cám ơn Cục Điện Ảnh đã tư vấn và giúp đỡ rất nhiều để bộ phim có được cơ hội đến với khán giả nội địa, và nay là khán giả thế giới. Cám ơn anh Vi Kiến Thành, Chị Thu Hà và rất nhiều anh chị trong Cục Điện Ảnh đã tạo điều kiện cho Thanh Sói.

Và cuối cùng, gửi đến khán giả của Vân. Có lẽ Vân vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng cái tâm lớn nhất vẫn là dành cho phim Việt. Vân đau đáu với nội dung, văn hóa và mong muốn cho thế giới thấy chất lượng của những bộ phim chúng ta đã được nâng cấp và làm rất rất tốt. Việt Nam chúng ta có rất nhiều người tài, và chúng ta có thể tự hào sánh vai cùng thế giới.

Nên cho phép Vân xem đây là cột mốc thứ hai sau "Hai Phượng". Đánh dấu bước tiến tiếp theo của thành công cá nhân Vân để thấy chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

Ngô Thanh Vân trong "Thanh Sói"

Và gửi các bạn trẻ yêu phim muốn làm phim. Đừng tuyệt vọng, hãy cứ tiếp tục ước mơ với hoài bão của mình. Vì nỗi thất vọng chỉ làm ta khao khát vươn lên. Và thành công sẽ đến ở một góc độ nào đó, khía cạnh nào đó. Chỉ cần chúng ta nhìn nhận và hạnh phúc với nó.

Đó là đủ!!! Đó là tuyệt vời rồi!!! Đó là thỏa mãn đam mê rồi. Các bạn nhé!"

Phim “Thanh Sói: Cúc dại trong đêm” (tựa rút gọn: Thanh Sói) do Ngô Thanh Vân đầu tư, đạo diễn, diễn xuất sẽ phát hành trên Netflix toàn cầu vào ngày 23/3/2023. Thông tin này được phía Netflix chia sẻ ngày 28/2/2023. Trước đó, phim "Hai Phượng" cũng do Ngô Thanh Vân sản xuất, đóng chính, từng được phát trên Netflix toàn cầu.

"Thanh Sói" thuộc thể loại hành động, được dán nhãn C18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi) khi ra rạp Việt từ ngày 23/12/2022. Phim không thành công doanh thu, theo thống kê từ Box Office Việt Nam – trang thống kê phòng vé độc lập với sai số nhỏ, tác phẩm này rời rạp với gần 23 tỉ đồng.

Khang Nhi (tổng hợp)

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngo-thanh-van-viet-tam-thu-khi-thanh-soi-duoc-chieu-len-netflix-toan-cau.html