Ngô Thanh Vân xúc động khi nhắc lại hành trình đưa 'Hai Phượng' ra thế giới

'Đả nữ' chia sẻ, cô có hành trình nhiều gian nan để lan tỏa điện ảnh Việt.

Sáng 16/10, Ngô Thanh Vân góp mặt trong sự kiện của một dịch vụ xem video trực tuyến từ Mỹ. Những ngày qua, "đả nữ" gây chú ý khi thể hiện thái độ bức xúc và kêu gọi tẩy chay trước ca sĩ nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy mặc áo dài không mặc quần, nên sự xuất hiện của cô nhận nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân cũng là nhà sản xuất của bộ phim Hai Phượng đđược Netflix mua bản quyền chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhắc lại hành trình đưa phim Việt Nam ra nước ngoài, Ngô Thanh Vân xúc động cho biết thời điểm bán bản quyền, cô rất lo lắng. May mắn là phim được nhận xét rất ấn tượng và xúc động, cần được chia sẻ với khán giả trên thế giới.

 Ngô Thanh Vân chia sẻ về "Hai Phượng".

Ngô Thanh Vân chia sẻ về "Hai Phượng".

Hai Phượng là phim điện ảnh do Ngô Thanh Vân sản xuất đồng thời tham gia đóng chính, ra mắt tháng 2/2019. Từ giữa năm 2018, dự án góp mặt trong nhiều liên hoan phim quốc tế và được khán giả đánh giá cao. Ngoài ra, nhà phát hành phim còn bán thành công Hai Phượng cho 2 thị trường lớn và 5 nước nói tiếng Anh.

Thời điểm Hai Phượng công chiếu, phim thu được 200 tỷ đồng tại các phòng vé Việt Nam và nhiều nước như Mỹ, Canada. Sau đó, phim được Ngô Thanh Vân mang sang Trung Quốc và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Đây cũng là bộ phim Việt Nam đầu tiên được Netflix mua bản quyền sớm nhất, trong khi các phim khác phải mất 1-2 năm sau khi công chiếu.

Ở Trung Quốc, khi chiếu trên Netflix, mặc dù điểm Douban của phim không cao nhưng lại có nhiều phản hồi tích cực, thậm chí khán giả nước này còn bất ngờ khi Việt Nam có thể thực hiện một bộ phim điện ảnh như vậy.

Dung Phạm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngo-thanh-van-xuc-dong-khi-nhac-lai-hanh-trinh-dua-hai-phuong-ra-the-gioi-d504688.html